Giá dầu châu Á giảm hơn 2% do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Trong phiên giao dịch sáng 6/5, giá dầu trên thị trường châu Á giảm hơn 2% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng mạnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc khiến các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có nguy cơ đổ vỡ.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu ở ngoại ô Baku, Azerbaijan, ngày 19/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, tại Sàn giao dịch điện tử Singapore vào lúc 7 giờ 32 phút sáng (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,51 USD/thùng (2,1%) xuống 69,34 USD/thùng. Còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 1,50 USD/thùng (2,4%) xuống 60,44 USD/thùng.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump thông báo mức thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc sẽ tăng từ 10% lên 25% vào ngày 10/5, đồng thời đe dọa sẽ "sớm" áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD hàng hóa khác của nước này.

Theo Tổng thống Trump, tiến trình đàm phán thỏa thuận thương mại giữa hai nước vẫn "tiếp diễn, nhưng quá chậm, khi Trung Quốc tìm cách đàm phán lại". Ông khẳng định sẽ không chấp nhận và đe dọa áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD hàng hóa bổ sung của Trung Quốc.

Sản lượng dầu mỏ của Mỹ đã tăng hơn 2 triệu thùng/ngày kể từ đầu năm 2018 lên mức kỷ lục 12,3 triệu thùng/ngày, giúp Mỹ vượt Nga và Saudi Arabia để trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.