Giá dầu châu Á đi xuống trong phiên sáng 21/9

Trong phiên giao dịch sáng 21/9, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống, trước triển vọng sản lượng dầu từ Libya gia tăng và các ca lây nhiễm mới COVID-19 càng làm gia tăng mối lo ngại về nhu cầu dầu toàn cầu.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn Ras Lanuf, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 7 giờ 39 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 20 xu Mỹ (0,5%) xuống 42,95 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ New York giảm 27 xu Mỹ (0,7%) xuống 40,84 USD/thùng.

Các công nhân tại mỏ dầu Shahara của Libya đã bắt đầu trở lại làm việc, sau khi Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia (NOC) thông báo dỡ bỏ tình trạng “bất khả kháng” về sản xuất dầu vì cho rằng an ninh đã được đảm bảo tại các cơ sở sản xuất và cảng xuất khẩu dầu. Ngày 18/9 vừa qua, Tướng Khalifa Haftar cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa xuất khẩu dầu sau 8 tháng áp đặt.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích của ANZ nhận định các ca lây nhiễm COVID-19 gia tăng trên khắp thế giới đã khiến  chính phủ nhiều nước ngừng nới lỏng chính sách hạn chế và điều này đang gây áp lực lên nhu cầu tiêu thụ dầu tại châu Âu và Mỹ.

Tại Anh, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết nước này đang ở thời điểm quan trọng liên quan đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo Chính phủ có thể áp đặt biện pháp phong tỏa toàn quốc lần hai nếu người dân không tuân thủ các quy định phòng dịch.

Trong khi đó, Royal Dutch Shell Plc đã tạm dừng một số hoạt động sản xuất dầu và bắt đầu sơ tán công nhân khỏi một giàn khoan ở Vịnh Mexico (Mỹ). Bão nhiệt đới Beta dự kiến sẽ gây mưa lớn ở các vùng ven biển Texas và Louisiana.

Các nhà sản xuất dầu khí Mỹ vừa nối lại hoạt động sản xuất ngoài khơi vào cuối tuần sau khi chịu ảnh hưởng của bão Sally.

Trà My/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.