Giá dầu châu Á đi xuống trong phiên 28/9

Trong phiên giao dịch chiều 28/9, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống, giữa bối cảnh sự gia tăng các ca mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 làm lu mờ hy vọng về đà phục hồi của nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.
Chú thích ảnh
Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Vào lúc 13 giờ 52 phút ngày 28/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 37 xu (0,9%) xuống 41,55 USD/thùng sau khi giảm 2,9% trong tuần trước. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 39 xu (1%) xuống 39,86 USD/thùng sau khi giảm 2,1% trong tuần trước.

Giá dầu Brent đang trên đà hướng đến tháng giảm đầu tiên trong sáu tháng trong khi giá dầu WTI cũng đang đứng trước tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 4/2020, do việc tái lập các biện pháp hạn chế ở một số quốc gia khiến triển vọng phục hồi nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu mờ dần.

Các nhà phân tích của ANZ nhận định số ca lây nhiễm COVID-19 mới đang tăng nhanh tại các bang lớn của Mỹ, làm dấy lên lo ngại về chính sách hạn chế đi lại, qua đó đặt ra thách thức đối với đà phục hồi nhu cầu dầu trong quý vừa qua.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak mới đây đánh giá thị trường dầu mỏ toàn cầu đã ổn định trong vài tháng qua song cảnh báo về nguy cơ bùng phát đợt hai của dịch COVID-19.

Trong khi đó, bất chấp những nỗ lực của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu liên minh nhằm hạn chế sản lượng "vàng đen", hoạt động xuất khẩu loại nhiên liệu này của Iran và Libya vẫn đang tăng. 

Ngoài ra, theo Baker Hughes, tuần trước, các công ty năng lượng Mỹ cũng đã tăng số giàn khoan dầu hoạt động trong tuần thứ hai liên tiếp.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.