Giá dầu châu Á chiều 19/9 giảm hơn 1%

Giá dầu châu Á giảm hơn 1% trong phiên 19/9 trước dự báo nhu cầu thế giới suy yếu và đồng USD mạnh lên trước khả năng lãi suất sẽ tăng mạnh bất chấp những lo ngại về nguồn cung đã hạn chế đà giảm giá của “vàng đen”.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Khartoum, Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN

Các ngân hàng trung ương trên thế giới chắc chắn sẽ tăng lãi suất trong tuần này và có một số quan ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 1 điểm phần trăm.

Tamas Varga thuộc công ty môi giới dầu PVM (Vương quốc Anh) cho hay cuộc họp sắp tới của Fed và đồng USD mạnh lên đang gây sức ép lên giá dầu. Khoảng 15 giờ 22 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 11/2022 giảm 1,17 USD (1,3%) xuống 90,18 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao tháng 10/2022 giảm 1,14 USD (khoảng 1,3%) xuống 83,97 USD/thùng.

Các hoạt động giao dịch dự kiến sẽ bị hạn chế trong bối cảnh nước Anh tổ chức tang lễ cho Nữ hoàng Elizabeth II.

Giá dầu đã tăng trong năm 2022, trong đó dầu Brent áp sát mức cao kỷ lục 147 USD/thùng hồi tháng 3/2022 sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, gây ra những quan ngại về nguồn cung. Những lo ngại về tăng trưởng kinh tế và nhu cầu suy yếu cũng đã khiến giá giảm thấp hơn.

Đồng USD đã “neo” gần mức cao của 20 năm trước lúc Fed và các ngân hàng trung ương khác công bố quyết định lãi suất trong tuần này. Đồng USD mạnh lên khiến các hàng hóa, được định giá bằng "đồng bạc xanh", trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ đồng tiền khác và thường gây sức ép lên dầu và những tài sản rủi ro khác.

Thị trường dầu cũng đã chịu sức ép từ các dự báo nhu cầu suy yếu, trong đó Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hồi tuần trước dự đoán tăng trưởng nhu cầu trong quý IV/2022 sẽ “đứng yên”.

Các nhà phân tích cho hay việc các biện pháp hạn chế COVID-19 được nới lỏng tại Trung Quốc có thể mang đến sự lạc quan cho các nhà giao dịch.

Minh Hằng/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.