Giá dầu chạm mức cao nhất 4 tháng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga

Giá dầu phiên 13/1 tăng khoảng 2% và đạt mức cao nhất trong bốn tháng, chủ yếu do dự đoán rằng các lệnh trừng phạt mở rộng của Mỹ đối với dầu Nga sẽ buộc khách mua ở Ấn Độ và Trung Quốc tìm kiếm các nguồn cung khác.
Chú thích ảnh
Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Cushing, Oklahoma, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên này, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,25 USD (tương đương 1,6%) lên 81,01 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,25 USD (2,9%) lên 78,82 USD/thùng. Đà tăng trên đã đưa giá đóng cửa của dầu Brent và WTI lần lượt lên mức cao nhất kể từ ngày 26/8/2024 và 12/8/2024.

Diễn biến này xảy ra khi các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc và Ấn Độ đang tìm kiếm các nguồn cung cấp nhiên liệu thay thế nhằm thích ứng với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các nhà sản xuất và tàu chở dầu của Nga.

Lệnh cấm vận mới nhất do Bộ Tài chính Mỹ ban hành ngày 10/1 siết hạn chế dầu thô chống Nga trên bốn lĩnh vực, gồm: Trừng phạt các công ty dầu mỏ lớn của Nga; hoạt động vận chuyển dầu mỏ bằng đường biển của Nga; siết cấm vận với các nhà giao dịch dầu mỏ Nga và cuối cùng là hoạt động liên quan đến cung cấp dịch vụ dầu khí và trừng phạt quan chức ngành dầu mỏ Nga.

Cụ thể, lệnh cấm của Mỹ bổ sung 183 tàu chở dầu, kho chứa nổi có liên quan đến hoạt động xuất khẩu năng lượng Nga vào danh sách đen, áp trừng phạt với tập đoàn dầu mỏ Gazprom Neft và Surgutneftegaz (tính cả các công ty con) cùng với hai hãng cung cấp dịch vụ bảo hiểm tàu biển nội địa của Nga là Ingosstrakh và Alfastrakhovani. Gazprom Neft và Surgutneftegaz chiếm khoảng 25% thị phần xuất khẩu dầu thô của Nga, với tổng sản lượng xuất khẩu là 970.000/ngày trong năm 2024.
Trừng phạt mới của Mỹ đẩy Ấn Độ và Trung Quốc vào tình thế khó xử. Đây là hai thị trường nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Nga. Ấn Độ bày tỏ ý định sẽ tuân thủ cấm vận của Mỹ và né tránh các tàu chở dầu nằm trong danh sách đen.

Năm 2024, Ấn Độ là thị trường tiêu thụ dầu thô Nga lớn nhất. Tuy nhiên, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Nga trong tháng 11/2024 giảm tới 55% so với cùng kỳ năm 2023, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022. Đây có thể là hệ quả của việc Ấn Độ muốn đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào duy nhất thị trường Nga. 

Cùng với đó, 6 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Ủy ban châu Âu hạ mức trần giá do Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) áp lên dầu Nga. Lý do là điều này sẽ làm giảm doanh thu của Nga mà không gây ra cú sốc cho thị trường.

Nhà phân tích Tamas Varga của công ty môi giới giao dịch dầu PVM nhận định thị trường thực sự lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung. Kịch bản xấu nhất đối với dầu Nga đang có vẻ như sẽ trở thành hiện thực.

Ngân hàng Goldman Sachs ước tính rằng những tàu bị các lệnh trừng phạt mới nhắm mục tiêu đã vận chuyển 1,7 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm 2024, tương đương 25% lượng xuất khẩu của Nga. Ngân hàng này ngày càng nhận định dự báo của họ về phạm vi giá dầu Brent từ 70-85 USD/thùng sẽ nghiêng về phía tăng.

Tuy nhiên, một yếu tố phần nào hạn chế đà tăng của giá dầu là đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 26 tháng so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác, sau các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn dự kiến của Mỹ hồi tuần trước. Đồng USD mạnh hơn có thể làm giảm nhu cầu năng lượng, do các mặt hàng được định giá bằng USD như dầu sẽ trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Hoài Thanh - Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.