Giá dầu chạm 'đáy' của hai tháng

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2% vào phiên giao dịch ngày 25/2, xuống mức thấp nhất trong hai tháng, do các dữ liệu kinh tế yếu kém từ Mỹ và Đức làm dấy lên lo ngại về nhu cầu năng lượng chậm lại, trong khi nhiều quốc gia phát tín hiệu sản lượng dầu có thể tăng trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Một giếng dầu ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, kết thúc phiên này, giá dầu Brent giảm 1,76 USD, tương đương 2,4%, xuống còn 73,02 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 1,77 USD, tương đương 2,5%, xuống còn 68,93 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của dầu Brent và dầu WTI lần lượt kể từ ngày 23/12/2024 và 10/12/2024.

Dữ liệu từ Mỹ cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng của nước này trong tháng 2/2025 giảm mạnh nhất trong vòng 3 năm rưỡi, trong khi kỳ vọng lạm phát 12 tháng tăng.

Các nhà phân tích nhận định kế hoạch tăng thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điều này có thể khiến Fed duy trì lãi suất ở mức cao hơn, kéo lùi đà tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Ông Trump tuyên bố mức thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, dự kiến có hiệu lực từ ngày 4/3, vẫn sẽ được thực hiện đúng kế hoạch. Điều này có thể làm giảm nguồn cung từ hai nước này, qua đó hỗ trợ giá dầu.

Tuy nhiên, theo công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, thuế quan ngày càng bị coi là yếu tố tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, có thể buộc các tổ chức phải hạ dự báo về nhu cầu dầu thế giới.

Dữ liệu cho thấy nền kinh tế Đức giảm 0,2% trong quý IV/2024 so với quý trước đó. Trong khi đó, ông Friedrich Merz, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Đức, đã bác bỏ khả năng sớm cải cách giới hạn vay nợ của nhà nước, một biện pháp mà nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế.

Một yếu tố khác gây áp lực lên giá dầu là khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, điều có thể dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Tamas Varga, chuyên gia tại công ty môi giới dầu PVM, nhận định: "Nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, nguồn cung dầu từ Nga có thể quay trở lại thị trường mà không bị hạn chế".

Nga hiện là nước sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Saudi Arabia, đồng thời là thành viên của OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia đồng minh.

Tại Iraq – nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trong OPEC – tập đoàn BP đã ký thỏa thuận tái phát triển bốn mỏ dầu và khí đốt tại Kirkuk. Iraq cũng đang chờ sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ để sớm khởi động lại dòng chảy dầu từ khu vực Kurdistan của nước này.

Dữ liệu tồn kho dầu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ được công bố vào ngày 26/2 (giờ địa phương). Các nhà phân tích dự báo các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung khoảng 2,6 triệu thùng dầu vào kho dự trữ trong tuần kết thúc vào ngày 21/2.

Minh Trang/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.