Giá dầu Brent tăng vượt mức 98 USD/thùng khi đàm phán Mỹ-Iran còn nhiều bất định

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch đầu ngày 22/4, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran còn nhiều bất định và eo biển Hormuz gần như tiếp tục bị phong tỏa.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Hague, Hà Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 6 giờ 55 phút sáng 22/4 giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng tăng 0,37 USD (0,38%), lên 98,85 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,85 USD (0,95%), lên 92,13 USD/thùng. Giá dầu WTI đã tăng 2,8% trong phiên 21/4.
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 22/4, với lý do Chính phủ Iran chưa thể đưa ra một lập trường thống nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong tuyên bố, ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục có hiệu lực "cho đến khi" các lãnh đạo và đại diện Iran đưa ra một "đề xuất thống nhất" nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ-Israel. 

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump dường như mang tính đơn phương, và chưa rõ liệu Iran hoặc đồng minh của Mỹ là Israel có đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn hay không. Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì việc phong tỏa các cảng biển và bờ biển của Iran bằng lực lượng hải quân. 

Hiện chưa có phản hồi chính thức từ các lãnh đạo cấp cao của Iran. Tuy vậy, hãng thông tấn Tasnim – cơ quan có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - cho biết Tehran không đề nghị gia hạn ngừng bắn, đồng thời nhắc lại cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực để phá vỡ vòng phong tỏa của Mỹ.

Dữ liệu vận tải cho thấy hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - vẫn gần như đình trệ trong ngày 21/4, khi chỉ có ba tàu đi qua khu vực này trong vòng 24 giờ qua.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.