Giá dầu Brent rời khỏi ngưỡng 75 USD/thùng

Giá dầu thô Brent Biển Bắc vào cuối phiên 25/4 đi xuống sau khi đã chạm mức 75 USD/thùng lần đầu tiên trong gần 6 tháng, do một phần xuất khẩu dầu thô của Nga sang châu Âu bị gián đoạn.

Khép phiên này tại London, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 0,3% xuống 74,35 USD/thùng, sau khi tăng trong phần lớn phiên và có lúc đã lên mức cao nhất kể từ phiên 31/10 là 75,6 USD/thùng. Tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ đóng phiên ở mức 65,21 USD/thùng, giảm 1,03%, sau khi có lúc tăng lên mức cao 66,28 USD/ thùng.

Các nhà giao dịch năng lượng cho hay dầu Brent nhận được sự hậu thuẫn trong phiên này sau khi Ba Lan và Đức tạm ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga qua đường ống dẫn dầu Druzhba - một trong những đường ống dẫn dầu có quy mô lớn nhất và dài nhất thế giới, có khả năng cung cấp lên tới 1 triệu thùng/ngày - do vấn đề chất lượng.

Trong khi đó, các nguồn tin thương mại cho biết Cộng hòa Séc cũng có quyết định tương tự. Ngoài ra, việc Mỹ quyết định chấm dứt cơ chế miễn trừ trừng phạt cho một số quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu mỏ từ Iran từ tháng 5 tới cũng góp phần đẩy giá dầu tăng cao.

Số liệu từ Chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô của nước này trong tuần trước đã tăng 5,5 triệu thùng dầu lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2017 là 460,6 triệu thùng giữa bối cảnh dự trữ dầu tại Cushing, Oklahoma tăng 463.000 thùng dầu. Hiện Mỹ đang là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới với sản lượng khai thác dầu ở mức cao kỷ lục 12,2 triệu thùng dầu/ngày.

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.