Giá dầu Brent giảm nhẹ khi thị trường dồn sự chú ý vào đàm phán Mỹ - Iran

Giá dầu thế giới ghi nhận xu hướng giảm nhẹ trong phiên giao dịch chiều ngày 17/2. Các nhà đầu tư đang thận trọng đánh giá rủi ro gián đoạn nguồn cung sau khi Iran tiến hành tập trận hải quân tại eo biển Hormuz, ngay trước thềm các cuộc đàm phán hạt nhân quan trọng với Mỹ.
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trong chiều nay, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 0,43%, tương đương 32 xu Mỹ, xuống còn 68,22 USD/thùng, sau khi đã tăng 1,33% trong phiên ngày 16/2.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đứng ở mức 63,51 USD/thùng, tăng 0,99%, tương đương 62 xu Mỹ. Đáng chú ý, mức tăng này bao gồm cả biến động tích lũy từ đầu tuần do thị trường Mỹ vừa trải qua kỳ nghỉ lễ Ngày Tổng thống.

Hiện tại, thanh khoản thị trường tại khu vực châu Á vẫn ở mức thấp do nhiều trung tâm tài chính lớn như Trung Quốc đại lục, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Singapore vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2026.

Tâm điểm của thị trường năng lượng đang đổ dồn về Geneva (Thụy Sĩ), nơi sắp diễn ra các cuộc đàm phán hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ tham gia "gián tiếp" vào tiến trình này và bày tỏ sự lạc quan rằng Chính phủ Iran đang muốn đạt được một thỏa thuận thực chất.

Bà Sugandha Sachdeva, người sáng lập công ty nghiên cứu SS WealthStreet (Ấn Độ), nhận định, tâm lý thị trường đang gắn chặt với tiến độ đàm phán, duy trì mức phí rủi ro địa chính trị trong giá dầu. Thị trường sẽ còn những đợt rung lắc hai chiều mạnh mẽ dựa trên những tín hiệu ngoại giao hơn là các yếu tố cung - cầu cơ bản.

Ở khía cạnh quân sự, việc Iran bắt đầu cuộc tập trận hải quân tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển dầu thô sang châu Á của các nước vùng Vịnh như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq - đang làm gia tăng lo ngại về rủi ro gián đoạn vận tải quốc tế, đẩy chi phí bảo hiểm vận tải lên cao.

Trước những biến động địa chính trị, các nguồn tin từ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ  (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, cho biết tổ chức này đang nghiêng về phương án tiếp tục tăng dần sản lượng từ tháng 4/2026 nhằm chuẩn bị cho nhu cầu tiêu thụ cao điểm vào mùa hè.

Ngân hàng Citi nhận định, nếu sự gián đoạn nguồn cung từ Nga giữ giá dầu Brent trong biên độ 65 - 70 USD/thùng trong những tháng tới, OPEC+ nhiều khả năng sẽ sử dụng năng lượng dự phòng để ổn định thị trường. Citi cũng đưa ra kịch bản cơ sở rằng nếu các thỏa thuận liên quan đến Iran và Nga-Ukraine được ký kết trước mùa Hè năm nay, giá dầu Brent có thể điều chỉnh giảm về vùng 60 - 62 USD/thùng.

Diệu Linh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.