Giá đắt cho kẻ lừa đảo chạy án tử hình xuống chung thân

Nguyễn Thanh Tùng là đối tượng lừa đảo, huênh hoang tự bịa chuyện có khả năng “chạy” xin giảm án tử hình xuống còn chung thân trên địa bàn Hà Nội.
Ngày 20/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 14 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989, ở tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Tùng có trách nhiệm bồi thường hơn 1 tỷ đồng chiếm đoạt của bị hại.

Tùng chính là đối tượng lừa đảo, huênh hoang tự bịa chuyện có khả năng “chạy” xin giảm án tử hình xuống còn chung thân trên địa bàn Hà Nội.

Theo cáo trạng, tháng 4 năm 2017, thông qua mối quan hệ xã hội, chị Trần Thị Hoài Thanh (sinh năm 1991) và chồng là anh Nguyễn Doãn Đức (sinh năm 1991, đều trú tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) quen biết với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng.

Trong các lần tiếp xúc với chị Thanh anh Đức, Nguyễn Thanh Tùng đã đưa ra thông tin gian dối và tự giới thiệu mình có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ cấp Trung ương làm ở các cơ quan bảo vệ pháp luật… nên y có khả năng làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xin giảm mức án từ tử hình xuống tù chung thân.

Tin tưởng Tùng, chị Thanh kể cho Tùng biết về việc mẹ chồng chị là Trần Thị Ngọc (sinh năm 1960, trú tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và nhờ Tùng xin giảm án cho Trần Thị Ngọc từ mức án tử hình xuống chung thân.

Tùng nhận lời và yêu cầu vợ chồng chị Thanh, anh Đức đưa cho Tùng 1 tỷ đồng để xin giảm án cho Trần Thị Ngọc.

Tuy nhiên, sau đó Tùng thông báo cho vợ chồng chị Thanh, anh Đức là do việc xin giảm án khó khăn nên tăng “chi phí” lên thành 2 tỷ đồng và vợ chồng anh Đức đồng ý.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8/2017, chị Thanh, anh Đức đã 4 lần đưa tiền cho Tùng với tổng số hơn 1 tỷ đồng.

Trong lần cuối cùng nhận tiền của anh chị Thanh - Đức thì Nguyễn Thanh Tùng bị Cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.