Giả danh người nước ngoài lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Sáng 5/7, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Chú thích ảnh
 Các bị cáo tại phiên xét xử. 

Sáng 5/7, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo gồm: La Châu Tuấn (sinh năm 1978), La Ngọc Tuyền (sinh năm 1981), La Gia Trí (sinh năm 1987) và Ngô Thị Thúy Hằng (sinh năm 1989), cùng quê quán tỉnh Bến Tre, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận, La Châu Tuấn cùng các đối tượng trên mở một số trang xã hội xưng là nam giới, người nước ngoài, sau đó làm quen, kết bạn với hai chị P.N.T.T và H.T.V (cùng trú tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận).

Khi đã tạo được sự tin tưởng, các đối tượng trên nhắn tin nói dối gửi hàng, USD với số lượng lớn nhờ hai chị nhận giúp, khi nào sang Việt Nam sẽ trả tiền công. Việc nói chuyện trực tuyến và nhắn tin đều thông qua dịch Google.

Để chiếm đoạt được tiền, các đối tượng trên đã mua lại chứng minh thư nhân dân của những người bị mất, thất lạc tại tiệm cầm đồ, với giá 500.000 đồng/chứng minh thư. Sau đó, bóc ảnh trong giấy chứng minh thư nhân dân rồi dán lại ảnh của chính các đối tượng vào, chỉnh sửa, tránh bị phát hiện rồi đem đến các ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh mở tổng cộng 37 tài khoản thẻ ATM quốc tế khác nhau.

Sau đó, nhóm đối tượng cho đồng phạm giả danh cán bộ Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất gọi điện đến yêu cầu hai bị hại nộp lệ phí để nhận hàng và tiền USD. Các cuộc gọi, nhắn tin được sắp xếp hoàn hảo khiến hai bị hại tuyệt đối tin tưởng, một phần hám lợi nên bị hại chuyển tiền thẳng vào các tài khoản ngân hàng mà đối tượng đã mở sẵn. Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2017, nhóm đối tượng của Tuấn đã chiếm đoạt tiền của chị T và chị V tổng cộng gần 620 triệu đồng.

Cũng với phương thức, thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định nhóm của Tuấn còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với một số bị hại khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ theo quy định.

Nhận thấy hành vi trên của La Châu Tuấn, La Gia Trí, Ngô Thị Thúy Hằng, La Ngọc Tuyền, đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 20/12/2018, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Tuấn, Trí. Riêng Hằng và Tuyền cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, đồng thời tự nguyện khắc phục một phần hậu quả. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo Tuấn, Trí, Tuyền, Hằng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, cần xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Căn cứ hồ sơ vụ án, chứng cứ phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt La Châu Tuấn 13 năm tù giam, La Ngọc Tuyền 7 năm tù giam, La Gia Trí 4 năm tù giam, Ngô Thị Thúy Hằng 3 năm tù giam; đồng thời buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho hai bị hại nêu trên.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.