Giá cổ phiếu của các nhà sản xuất chip châu Á 'lao dốc'

Giá cổ phiếu của các nhà sản xuất chip đã sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 11/10 tại thị trường châu Á, trong bối cảnh các nhà đầu tư quan ngại về những biện pháp mới của Mỹ nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với các công nghệ bán dẫn tiên tiến.
Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch 23/9/2022. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Bộ Thương mại Mỹ ngày 7/10 đã thông báo một số biện pháp mới để kiểm soát xuất khẩu, trong đó bao gồm hạn chế xuất khẩu đối với một số chip được sử dụng trong siêu máy tính và các yêu cầu khắt khe về việc kinh doanh thiết bị bán dẫn.

Quyết định này đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất chip, theo đó Chỉ số các công ty chất bán dẫn trên Sở giao dịch chứng khoán Philadelphia đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020, trong khi hãng tin Bloomberg cho biết giá trị thị trường của các công ty trên toàn cầu đã "bốc hơi" 240 tỷ USD.

Các thị trường Đài Bắc (vùng lãnh thổ Đài Loan thuộc Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản) đã đóng cửa nghỉ lễ trong ngày 10/10. Khi mở cửa trở lại vào ngày 11/10, các nhà sản xuất chip đã "chìm trong sắc đỏ". Tại Đài Loan, các công ty niêm yết ở Đài Bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó giá cổ phiếu của Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan và Công ty công nghệ ASE đều giảm khoảng 8%, còn United Microelectronics giảm hơn 6%.

Tại thị trường Seoul, giá cổ phiếu của "gã khổng lồ" công nghệ Samsung Electronics - một nhà sản xuất chất bán dẫn lớn - đã giảm khoảng 3%, trong khi DB Hitek giảm 4%.

Tại Tokyo, giá cổ phiếu của Renesas Electronics giảm gần 6%, trong khi Tokyo Electron cũng giảm mức tương tự.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.