Ghi nhận ba trường hợp dương tính lần 1, tỉnh Điện Biên họp khẩn trong đêm

Đêm 4/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên đã tiến hành họp khẩn để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch do trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
 Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông tin tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, đến tối 4/2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Cụ thể là: Lò Thị L. (sinh năm 2005), Lò Thị L. (sinh năm 2003), đều trú tại xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng và Lò Thị D, trú tại bản Cang, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ.

Được biết, tối 2/2, cả ba trường hợp trên đi xe khách biển kiểm soát 27B-004.55 của nhà xe Thành Công từ Cẩm Giàng (Hải Dương) lên tỉnh Điện Biên, sáng 3/2 thì đến Điện Biên. Hai trường hợp tại huyện Mường Ảng ngay sau khi xuống xe tại địa phận huyện đã được cơ quan chức năng xét nghiệm và tiến hành cách ly ngay, chưa tiếp xúc với người nhà và cộng đồng. Với trường hợp Lò Thị D, sau khi khai báo y tế đã thực hiện cách ly tại nhà.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã bàn các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch, khẩn trương tiến hành thực hiện truy vết những trường hợp đi cùng chuyến xe; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động những hành khách đi cùng chuyến xe khẩn trương khai báo với cơ quan y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo các lực lượng chức năng cần triển khai thực hiện ngay truy vết thần tốc, triệt để; phấn đấu hoàn thành truy vết các trường hợp F1 ngay trong đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5/2; chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, riêng huyện Mường Ảng áp dụng biện pháp cao nhất trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả biện pháp hình sự; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về tình hình dịch bệnh để người dân nâng cao ý thức phòng chống, không chủ quan nhưng cũng không quá hoang mang, dao động; coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.