Ghi nhận 7 trận động đất nhẹ tại một số nước Đông Nam Á

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục Khí tượng Thái Lan cho biết đã ghi nhận tổng cộng 7 trận động đất nhẹ xảy ra tại một số quốc gia Đông Nam Á trong ngày 27/5.

Phòng Quan sát Động đất thuộc Cục Khí tượng Thái Lan cho biết một trong những trận động đất xảy ra tại tiểu khu Yang Moen, huyện Samoeng, tỉnh Chiang Mai lúc 13h15, với độ lớn 1,7, có độ sâu chấn tiêu 1 km.

5 trận động đất khác được ghi nhận tại Myanmar, với độ lớn từ 1,7 đến 4,3. Trong khi đó, Việt Nam cũng ghi nhận 1 trận động đất, có độ lớn 4,0 xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, vào lúc 10h44, với tâm chấn nằm ở tọa độ 14,964 độ Vĩ Bắc và 108,230 độ Kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Khu vực này cách tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan khoảng 322 km về phía Đông Nam.

Cục Khí tượng Thái Lan cho biết không có báo cáo nào về thiệt hại hoặc thương vong do các trận động đất này gây ra. Mặc dù vậy, các nhà chức trách đang theo dõi chặt chẽ tình hình và khuyến cáo người dân trong khu vực luôn cảnh giác và chuẩn bị cho mọi diễn biến tiếp theo.

Cơ quan chức năng Thái Lan cũng khuyến khích người dân truy cập trang web của đơn vị tại https://earthquake.tmd.go.th, theo dõi các kênh truyền thông xã hội của đơn vị này dưới tên “EarthquakeTMD” (trên Facebook, X, Telegram, YouTube và TikTok) hoặc tải xuống ứng dụng di động “EarthquakeTMD” để cập nhật thông tin về động đất.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.