Ghép tim xuyên Việt, hồi sinh một bệnh nhân cận kề cửa tử

Chiều 16/6, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Trần Quyết Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép tim xuyên Việt, hồi sinh một bệnh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh đang cận kề cửa tử bằng quả tim từ Hà Nội chuyển đến.
Chú thích ảnh
Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện phẫu thuật ghép tim. Ảnh: TTXVN phát

Đây là ca ghép tim thứ 5 tại Bệnh viện Chợ Rẫy và cũng là ca đầu tiên bệnh viện này tự thực hiện sau 4 năm được chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Theo bác sỹ Trần Quyết Tiến, tối 3/5, một phụ nữ tại Hà Nội chết não do tai nạn giao thông, gia đình đã đồng ý hiến tạng và trái tim của chị được vận chuyển cấp tốc vào Thành phố Hồ Chí Minh. Người nhận tim là nam bệnh nhân Bùi Thanh P. (47 tuổi) bị suy tim giai đoạn 4 do giãn cơ tim. Dù đã được đặt máy hỗ trợ nhưng bệnh vẫn diễn tiến nặng, trước khi ghép bệnh nhân phải phụ thuộc vào thuốc vận mạch, thường xuyên phải nhập viện vì khó thở.

“Trong danh sách chờ ghép tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy có hai người đã qua đời do không chờ được. Còn anh P. đã được chọn để ghép lần này. Về chuyên môn, bệnh nhân đã suy tim giai đoạn cuối, hy vọng sống gần như bằng không nếu không được ghép tạng. Bên cạnh đó, có khá nhiều sự trùng hợp trong ca cho - nhận tim khi cả hai cùng bằng tuổi nhau, kích thước tim và một số chỉ số tương đồng”, bác sỹ Trần Quyết Tiến lý giải vì sao anh P. là người được lựa chọn thực hiện ghép tim lần này.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy tặng hoa chúc mừng bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Đúng 6 giờ từ khi trái tim được lấy ra từ người cho tại Bệnh viện Việt Đức, ca phẫu thuật ghép tim diễn ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo các bác sỹ, khó khăn của ca ghép tim này là bệnh nhân có nhóm máu A, trong khi người cho tim có nhóm máu O. Dù nhóm máu O có thể cho bất kỳ nhóm máu nào nhưng bệnh nhân đã từng bị tai biến mạch máu não nên ê kíp phẫu thuật bị áp lực không nhỏ. Cuối cùng, ca phẫu thuật cũng thành công.

Hơn 1 tháng sau ca phẫu thuật tim, anh P. cho biết, sức khỏe sau lần ghép tạng rất tốt, ngủ ngon giấc. Anh xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình người hiến, cảm nhận được sự ưu ái khi được nhận quả tim, đồng thời gửi lời cảm ơn tới bệnh viện, ê-kíp bác sỹ phẫu thuật ghép tim.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân bình phục sau phẫu thuật ghép tim. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đây là ca ghép tim thứ 5 tại bệnh viện, trong đó 3 ca ghép xuyên Việt (đưa tim từ Hà Nội vào), 1 ca cho tim từ người chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 ca cho tim từ Bệnh viện Đồng Nai. Sau khi thực hiện 4 ca ghép tim thành công dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy đã được Bộ Y tế thẩm định, đánh giá và cho phép bệnh viện tự thực hiện ghép tim.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.