Gemini 2.0 - Bước đột phá AI mới nhất của Google

Google ngày 11/12 đã công bố ra mắt Gemini 2.0, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất của mình cho đến nay, trong bối cảnh các gã khổng lồ công nghệ trên thế giới đang chạy đua để dẫn đầu trong công nghệ phát triển nhanh chóng này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Google tại trụ sở của công ty ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành Sundar Pichai cho biết mô hình mới sẽ đánh dấu cái mà công ty gọi là "kỷ nguyên tác nhân mới" trong phát triển AI, với các mô hình AI được thiết kế để hiểu và đưa ra quyết định về thế giới xung quanh người dùng. Ông nói thêm rằng đây là những bước tiến phát triển quan trọng hướng tới mục tiêu phát triển một trợ lý ảo đa năng.

Thông báo này đã giúp giá cổ phiếu Alphabet – công ty mẹ của Google tăng tới 5,52% lên 195,40 USD/cổ phiếu khi khép phiên 11/12, sau khi đã tăng 3,5% trong phiên trước đó nhờ công bố về con chip lượng tử đột phá.  

"Tác nhân" AI - xu hướng mới nhất của Thung lũng Silicon - là một trợ lý kỹ thuật số được cho là có khả năng cảm nhận môi trường xung quanh, đưa ra quyết định và thực hiện những hành động (như đặt lịch hẹn, đặt vé máy bay…) thay người dùng để đạt được các mục tiêu cụ thể. Các công ty công nghệ hứa hẹn đây sẽ là bước tiến tiếp theo của cuộc cách mạng AI.

Trong giai đoạn ban đầu, Gemini 2.0 sẽ được triển khai cho các nhà phát triển và người thử nghiệm đáng tin cậy. Google sau đó có kế hoạch tích hợp rộng rãi mô hình này trên các sản phẩm khác, đặc biệt là trong công cụ Tìm kiếm (Google Search) và nền tảng Gemini.

Công nghệ này được hỗ trợ bởi bộ xử lý Tensor (TPU) thế hệ thứ sáu được đặt tên là Trillium. TPU là con chip do Google thiết kế đặc biệt, được tối ưu hóa để xử lý những cấu trúc dữ liệu đa chiều (tensor) đóng vai trò trung tâm trong các phép tính AI. Công ty hiện đã cung cấp rộng rãi con chip này cho các khách hàng.

Google nhấn mạnh rằng chip Trillium được sử dụng riêng cho cả việc đào tạo và vận hành Gemini 2.0. Đây là thông tin đáng lưu ý, vì hầu hết hoạt động đào tạo AI đang sử dụng chip của Nvidia, công ty đã trở thành một trong những cái tên giá trị nhất thế giới nhờ “cơn sốt” AI.

Gemini 2.0 dự kiến sẽ có mặt vào đầu năm 2025 cho ứng dụng tìm kiếm của Google. Phiên bản đầu tiên từ Gemini 2.0 sẽ là Flash, cung cấp hiệu suất nhanh hơn với khả năng xử lý nhiều loại đầu vào (văn bản, hình ảnh, video, âm thanh) để tạo sản phẩm đầu ra đa dạng (bao gồm cả hình ảnh và giọng nói).

Google cũng đang thử nghiệm một sản phẩm có thể sử dụng các ứng dụng phần mềm, trang web và những công cụ trực tuyến khác, tương tự như một người dùng con người. OpenAI và Anthropic đã công bố các tính năng tương tự. Đáng chú ý, hãng còn hé lộ phiên bản mới của Dự án Astra - trợ lý kỹ thuật số trên điện thoại thông minh có khả năng phản hồi hình ảnh và các lệnh bằng giọng nói giống như Siri của Apple.

Thông tin về Gemini 2.0 được đưa ra trong bối cảnh các công ty công nghệ lớn đang thúc đẩy phát hành những mô hình AI mạnh mẽ hơn, bất chấp chi phí khổng lồ và một số câu hỏi về tính ứng dụng của chúng đối với nền kinh tế.

Hương Thuỷ/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.