GE Hitachi tiếp tục hỗ trợ xây dựng hạ tầng điện hạt nhân tại Việt Nam

GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) và Cục năng lượng nguyên tử Việt Nam (VAEA) vừa ký kết biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường sự hiểu biết về công nghệ lò phản ứng nước nhẹ và quản lý dự án điện hạt nhân.
GE Hitachi tiếp tục hỗ trợ xây dựng hạ tầng điện hạt nhân tại Việt Nam ảnh 1

Lễ ký kết

Theo đó, GEH và VAEA  sẽ hợp tác trong việc đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với chương trình hạt nhân dân sự tại Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra ngày 26/10, tại văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử, với sự tham dự của ông Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông David Sledzik - Phó chủ tịch cấp cao- GEH và bà Susan Sutton - Phó đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

“Việt Nam đang tìm kiếm các giải pháp về năng lượng hạt nhân phát thải carbon thấp để đáp ứng nhu cầu năng lượng đang ngày càng tăng nhanh, và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.”, ông David Sledzik cho biết.

Trong khuôn khổ của biên bản ghi nhớ, GEH sẽ cung cấp kinh nghiệm thực tế cho nhân viên của VAEA trong lĩnh vực an toàn hạt nhân, quản lý dự án và đảm bảo chất lượng.

Biên bản ghi nhớ với VAEA là biên bản thứ 4 GEH ký kết với đối tác tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Vào tháng 2/2015, GEH đã ký biên bản ghi nhớ với Cục an toàn bức xạ và hạt nhân (VARANS) nhằm thúc đẩy việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu an toàn hạt nhân.

Quý 4/2014, GEH cũng ký kết biên bản ghi nhớ với trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Điện lực, tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ hạt nhân. Hè 2015, 12 sinh viên xuất sắc tuyển chọn từ hai trường đại học trên đã hoàn thành khóa thực tập tại trụ sở chính của GEH tại thành phố Wilmington, Bắc Carolina, Hoa Kỳ.

PV

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.