GDP của thủ đô Bắc Kinh giảm 6,6% trong quý I/2020

Giới chức Bắc Kinh ngày 20/4 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thủ đô Trung Quốc trong quý I/2020 đã giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 746,2 tỷ NDT (khoảng 105,5 tỷ USD).
Chú thích ảnh
Tại một khu chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan thống kê thành phố Bắc Kinh, trong khi lĩnh vực dịch vụ chịu nhiều tác động hơn từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các lĩnh vực khác như tài chính và công nghệ thông tin (IT) lại cho thấy “sức đề kháng” mạnh mẽ và duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá.

Cơ quan trên cũng cho biết các ngành mới, các hình thức và mô hình kinh doanh mới đã nổi lên và phát triển mạnh giữa bối cảnh dịch bệnh, khi “kinh tế nằm nhà”, hình thức làm việc từ xa và giáo dục trực tuyến đã làm gia tăng mạnh nhu cầu đối với các dịch vụ Internet.

Kinh tế Trung Quốc đã giảm 6,8% trong quý I/2020 khi dịch COVID-19 bùng phát và nước này phải áp dụng lệnh phong tỏa, đóng cửa các nhà máy và cửa hàng, khiến hàng triệu lao động mất việc làm. 

Theo các nhà phân tích, trong khi Trung Quốc đang tái khởi động các động lực của nền kinh tế, các hoạt động kinh tế ở nước này có thể sẽ mất vài tháng để có thể khôi phục trở lại mức trước khi dịch COVID-19 bùng phát, chưa kể tác động tiềm ẩn của nguy cơ suy thoái toàn cầu.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.