GDP 6 tháng đầu năm tăng 5,73%

Sáng 29/6, Tổng cục Thống kê công bố tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2017 với mức ước tính tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, GDP quý 1 tăng 5,15%, quý 2 tăng 6,17%. Như vậy, GDP quý 2 đã khởi sắc hơn quý 1 nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch đề ra.
Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,81%, đóng góp 2 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng nhiều nhất, đạt 6,85%, đóng góp 2,59 điểm phần trăm.
GDP 6 tháng đầu năm tăng 5,73% ảnh 1

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản có mức tăng cao nhất với 5,08% so với cùng kỳ; ngành lâm nghiệp tăng 4,31%, thấp hơn mức tăng 5,75% cùng kì năm 2016; ngành nông nghiệp tăng 2,01% so với mức giảm 0,78% của cùng kỳ.Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 5,33%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,66% và 7,01% của cùng kỳ năm 2015 và năm 2016, chủ yếu do ngành khai khoáng giảm tới 8,2%.Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng 10,52%, tương đương với mức tăng 10,5% của cùng kỳ năm trước. Ngành xây dựng 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá với tốc độ 8,5%.Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởng chung như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 7,1% so với cùng kỳ; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,9%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,66%; kinh doanh bất động sản tăng 3,86%. Theo Tổng cục Thống kê, cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm như sau: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 15,06%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32,76%, dịch vụ chiếm 41,84%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,34%.Theo kế hoạch đã được Quốc hội thông qua, mục tiêu GDP năm 2017 tăng 6,7%. Như vậy, với mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 5,73% thì ước tính tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt 7,6%. Đây là con số rất cao, đòi hỏi nhiều sự cố gắng mới có thể đạt được.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.