Gazprom bắt đầu cung cấp khí đốt cho Hungary không qua Ukraine

Ngày 1/10, tập đoàn Gazprom đã bắt đầu cung cấp khí đốt cho Hungary theo hợp đồng dài hạn, ký ngày 27/9, thông qua đường ống khí đốt "Dòng chảy Balkan" ở Serbia (đường ống tiếp nối của "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ") và các đường ống ở Đông Nam châu Âu.
Chú thích ảnh
Trụ sở Tập đoàn năng lượng Gazprom tại Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo trước đó, tổng cộng có 2 hợp đồng đã ký, với khối lượng khí đốt lên tới 4,5 tỷ m3/năm - mỗi hợp đồng có thời hạn 15 năm. Hồi năm 2020, Gazprom cung cấp cho Hungary 8,6 tỷ m3 khí đốt. Đây là khối lượng lớn thứ 2 trong vòng 12 năm qua.

Hợp đồng mới ký kết giữa Nga và Hungary cắt giảm phần lớn hoặc ngừng hoàn toàn quá trình vận chuyển khí đốt thông qua lãnh thổ Ukraine. Kiev bày tỏ thất vọng và tuyên bố sẽ nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu (EC). Phản hồi trước động thái này, EC cho biết họ đang nghiên cứu những hậu quả tiềm tàng về một thỏa thuận dài hạn mới giữa Hungary với Gazprom.

Trong phản ứng của mình, ngày 1/10, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã bác bỏ chỉ trích của quốc gia láng giềng Ukraine, nhấn mạnh rằng ông không thể xét tới quan điểm của Kiev. Theo ông Orban, ông chỉ chịu trách nhiệm với các cử tri của Hungary, những người sẽ phải trả giá khí đốt cao hơn rất nhiều nếu không có thỏa thuận mới này.

Trước đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 28/9 đã triệu Đại sứ Ukraine tại nước này phản đối "những âm mưu" của Kiev ngăn chặn thỏa thuận cung cấp khí đốt dài hạn mới của Budapest với Moskva.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.