GAVI nhất trí cách thức phân bổ 2,7 tỷ USD còn lại của chương trình COVAX

Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) ngày 27/6 cho biết Hội đồng quản trị Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) đã nhất trí về cách thức phân bổ số tiền còn lại 2,7 tỷ USD của Chương trình Tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX).
Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 của hãng dược Sinopharm tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, kể từ khi phát động, sáng kiến COVAX đã huy động được 12,5 tỷ USD từ năm 2020 đến năm 2022. Với số tiền huy động được, COVAX đã thu mua và phân bổ 1,96 tỷ liều vaccine tới 146 quốc gia đang phát triển và mới nổi, đồng thời hỗ trợ các cơ quan y tế ở các nước trong việc tiêm chủng.

Một phát ngôn viên BMZ cho biết với số tiền 2,7 tỷ USD còn lại, GAVI đã quyết định sẽ phân bổ 813 triệu USD trong hai năm tới để mua các vaccine đã được điều chỉnh phù hợp với các biến thể cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương ở các nước đang phát triển. Điều này góp phần đảm bảo sẽ không phát sinh biến thể virus mới và nguy hiểm do tỷ lệ tiêm chủng không đầy đủ.

Ngoài ra, gần 1,9 tỷ USD còn lại sẽ được phân bổ để giúp hệ thống y tế ở các nước nghèo được trang bị tốt hơn để chuẩn bị cho các làn sóng lây nhiễm hoặc đại dịch trong tương lai. Việc thúc đẩy sản xuất vaccine ở châu Phi mang tính cạnh tranh hơn cũng đang được xem xét, ngoài ra, việc tiêm chủng cơ bản cho trẻ ở nhiều nước đang phát triển cũng được kiểm tra.

Đức là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho sáng kiến COVAX do GAVI, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Đổi mới Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI) cùng điều hành.

Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Berlin

Dành cho bạn

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.