Gặp ứng cử viên tranh cử ‘giống như tạc’ Thủ tướng Ấn Độ Modi

Sở hữu bộ râu trắng được cắt tỉa gọn gẽ và khoác trên mình chiếc áo gilê mặc ngoài sơ mi truyền thống Ấn Độ, Abhinandan Pathak bỗng dưng nổi bật vì có ngoại hình quá giống Thủ tướng đương nhiệm Narendra Modi.
Chú thích ảnh
Abhinandan Pathak bỗng dưng "đổi đời" vì có ngoại hình quá giống Thủ tướng Ấn Độ đương nhiệm Narendra Modi. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ông Pathak – với chiều cao và dáng người giống với nhà lãnh đạo Ấn Độ - không đơn thuần chỉ là một bản sao bình thường.

Thất vọng trước những “lời hứa hẹn không trở thành hiện thực”, Pathak quyết định tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, đối đầu với Đảng Bharatiya Janata (BJP - Đảng Nhân dân Ấn Độ) của Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra tại quốc gia Nam Á này. Cuộc tổng tuyển cử sẽ kết thúc vào ngày 19/5 tới, sau 7 tuần căng thẳng thu hút sự tham gia bỏ phiếu của 900 triệu dân.

Chú thích ảnh
Bên trái là Abhinandan Pathak, bên phải là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP

Thời kỳ hoàng kim của Pathak là vào tháng 5/2014, khi đó Thủ tướng Modi đã ôm ông trong một buổi ăn mừng chiến thắng tại thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh. Nhưng sau đó mọi chuyện “xuống dốc”. Ông bị BJP phớt lờ và rất nhiều lá thư của ông gửi tới Thủ tướng Modi không được hồi âm.

Video "bản sao" Thủ tướng Modi tranh cử (nguồn: AFP):

Khi được hỏi liệu có mong muốn thay đổi ngoại hình để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, ông Pathak trả lời: “Tại sao tôi phải thay đổi? Tôi tham gia chính trị từ những năm 1990 và tôi luôn để râu, mặc bộ đồ kurta này. Tôi là tôi”.

Theo hãng tin AFP, ứng viên tranh cử giống nhau không phải là chuyện quá mới mẻ trong thế giới chính trị đầy màu sắc tại Ấn Độ. Sự xuất hiện của họ làm khơi dậy trí tò mò, khi đám đông dễ dàng đổ xô đến để có cơ hội chứng kiến các ứng viên “bản sao”.

Tại Mumbai, Vikas Mahante - một người đàn ông khác có nét ngoại hình giống Thủ tướng Modi – cũng tham gia một sự kiện vận động tranh cử tại một quận trong thành phố. Doanh nhân 57 tuổi này đã thu hút được sự chú ý của nhiều người trong các buổi mít-tinh lớn.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.