Gặp thượng đỉnh Nga, Đức, Ukraine, Pháp diễn ra vào 15/1

Báo "Thế giới" của Đức ngày 29/12 dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết cuộc gặp 4 bên giữa ông với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2015.

Báo "Thế giới" của Đức ngày 29/12 dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết cuộc gặp 4 bên giữa ông với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2015.

Theo thông báo, cuộc gặp sẽ diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan với nội dung chính là tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev, Tổng thống Poroshenko nói: "Năm ngoại giao của tôi sẽ bắt đầu vào ngày 15/1 ở Astana bằng cuộc họp kiểu Normandy", ám chỉ cuộc thảo luận nhằm giải quyết khủng hoảng giữa 4 nhà lãnh đạo trên vốn lần đầu được tổ chức hồi tháng 6 vừa qua ở Pháp.

Trước đó, nguồn tin từ Chính phủ Đức nói rằng Thủ tướng Merkel đã một lần nữa kêu gọi Chính phủ Nga sử dụng ảnh hưởng của mình để tác động tới lực lượng đòi ly khai ở Đông Ukraine. Thủ tướng Merkel cũng cho rằng các bên xung đột cần tiếp tục nỗ lực để hướng tới những bước đi tiếp theo nhằm đạt được giải pháp hòa bình. Theo bà, để ổn định tình hình, cần phải thực thi thỏa thuận về đường giới tuyến đã được lãnh đạo Ukraine và lực lượng li khai nhất trí.

TN

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.