Gấp rút chuẩn bị khởi công Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong tháng 12

Sáng 23/9, tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm Quốc gia của tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và các điều kiện cần thiết để khởi công Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong tháng 12/2025.
Chú thích ảnh
Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ đi qua 17 xã, phường của tỉnh Gia Lai.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, trong đó 85 km đi qua địa phận các xã, phường của Gia Lai Tây và 40 km qua địa phận các xã, phường của Gia Lai Đông, với 17 xã, phường của Gia Lai bị ảnh hưởng. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc tối đa 100 km/h; riêng qua đèo An Khê và Mang Yang dưới 80 km/h. Tổng vốn đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, địa phương và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách.

Dự án sẽ chiếm dụng khoảng 942 ha đất, trong đó gần 190 ha đất lúa, hơn 257 ha đất lâm nghiệp và trên 324 ha đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất phải chuyển đổi mục đích sử dụng. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sơ bộ hơn 4.700 tỷ đồng; riêng tỉnh Gia Lai cam kết bố trí 1.250 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ triển khai từ quý III/2025, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029.

Theo UBND tỉnh, đến nay các văn bản về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được ban hành; hướng tuyến qua đèo An Khê được điều chỉnh; vị trí lễ khởi công đã được khảo sát. Các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp xã; đồng thời triển khai tuyên truyền, hướng dẫn xác định giá đất cụ thể. Tuy vậy, theo ông Lưu Nhất Phong – Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, tiến độ dự án vẫn bị ảnh hưởng do Chính phủ chưa ban hành Nghị quyết làm cơ sở triển khai, trong khi các hạng mục hầm đặc biệt qua đèo An Khê và Mang Yang còn vướng thủ tục khảo sát địa chấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh đã cơ bản tháo gỡ các thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung cho dự án. Vấn đề lớn nhất hiện nay là xác định giá bồi thường; tỉnh cam kết chi trả thỏa đáng, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm để người dân ổn định cuộc sống.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định, cao tốc Quy Nhơn-Pleiku là tuyến huyết mạch, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh. Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đẩy nhanh công tác bồi thường, tái định cư, bảo đảm quỹ đất tái định cư hợp lý, thuận tiện; tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kiên quyết không để chậm tiến độ.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.