Gặp mặt trên biên giới và tuần tra song phương Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 21/5, tại cột mốc 3, tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam) đã tiến hành gặp mặt trên biên giới với Phân trạm Long Phú (Trạm kiểm soát nhập cảnh Biên phòng Mường Khang, Trung Quốc) nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và phối hợp ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trên biên giới.
Chú thích ảnh
Gặp mặt trên biên giới giữa Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) và Phân trạm Long Phú (Trạm kiểm soát nhập cảnh Biên phòng Mường Khang, Trung Quốc). Ảnh: TTXVN phát

Thời gian qua, lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp mà hai bên đã ký kết, vận dụng linh hoạt các hình thức; thường xuyên trao đổi tình hình, quản lý chặt chẽ biên giới, giải quyết kịp thời các vấn đề trên tuyến, địa bàn phụ trách; ngăn chặn không để dịch lây lan qua biên giới.

Từ ngày 25/4 đến nay, Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đã trao trả qua lối mở 33 công dân xuất, nhập cảnh trái phép cho lực lượng chức năng phía bạn; tiếp nhận 13 công dân Việt Nam và phát hiện 9 trường hợp người Việt Nam xuất, nhập cảnh trái phép qua đoạn biên giới hai bên quản lý.

Tại buổi gặp mặt, hai bên đã trao đổi về tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch của mỗi bên. Đồng thời, đề ra một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hơn nữa trong việc thực thi pháp luật trên biên giới; đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới; ủng hộ, tương trợ lẫn nhau làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp quan trọng.

Cũng ngày 21/5, tại khu vực mốc 12, Đồn Biên phòng Sen Thượng, (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam) đã có buổi tuần tra song phương với Sở đại diện biên giới trấn Khúc Thủy (Đại đội quản lý biên giới Giang Thành, Trung Quốc). Tại mốc 12, đội hình tuần tra hai bên đã tiến hành trao đổi nội dung của cuộc tuần tra và triển khai phương án tuần tra, kiểm tra cột mốc.

Theo đó, hai bên thống nhất cùng thành lập mỗi bên một đội tuần tra dọc biên giới trong khu vực mốc 12. Trong quá trình tuần tra, lực lượng biên phòng hai bên đã phát quang đường tuần tra, vệ sinh xung quanh cột mốc và trao đổi thông báo cho nhau về kết quả công tác quản lý đường biên, mốc quốc giới và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai bên.

Kết quả đợt tuần tra, đường biên mốc giới giữ nguyên trạng, ổn định, nhân dân hai bên thực hiện tốt hiệp định về quy chế quản lý biên giới. Hai bên đã tổ chức rút kinh nghiệm, ký biên bản của buổi tuần tra, đề ra chủ trương, biện pháp và thống nhất về thời gian, cho lần tuần tra song phương tiếp theo.

Anh Dũng - Hải An (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.