Gặp mặt các thế hệ sinh viên được nhận học bổng RVN-Vallet

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong khuôn khổ tuần lễ sự kiện “Gặp gỡ Blois” (Rencontres de Blois), ngày 26/5 tại thành phố Blois, đã diễn ra cuộc gặp mặt các thế hệ sinh viên Việt Nam thuộc Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia vùng Centre Val de Loire (INSA Blois), những người được thụ hưởng học bổng Gặp gỡ Việt Nam - Vallet (RVN - Vallet).
Chú thích ảnh
Giáo sư Trần Thanh Vân và Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng gặp gỡ các thế hệ sinh viên học bổng RVN-Vallet. Ảnh: Thu Hà

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ - Trưởng đại diện phái đoàn Việt Nam bên cạnh tổ chức UNESCO, Lê Thị Hồng Vân, đại diện Viện INSA Blois, cùng vợ chồng giáo sư Vật lý Trần Thanh Vân và Kim Ngọc đã tham dự sự kiện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao công lao đóng góp của vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân trong việc thành lập và điều hành Quỹ học bổng RVN - Vallet. Đại sứ cho rằng những hoạt động này đã góp phần mang lại cơ hội để nhiều học sinh, sinh viên nghèo nhưng tài năng ở Việt Nam có thể tiếp cận với lâu đài của trí thức và khoa học, để từ đó lại tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của nền khoa học trong nước và quốc tế.

Đại sứ cũng nhấn mạnh sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam đối với việc phát triển của khoa học công nghệ và bày tỏ sự trân trọng đối với vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân đối với đóng góp to lớn của ông bà trong sự nghiệp phát triển nền khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo của nước nhà. Về phần mình Đại sứ Lê Thị Hồng Vân đã nhấn mạnh ý nghĩa của buổi gặp gỡ, nhất là trong bối cảnh UNESCO kỷ niệm Năm khoa học cơ bản 2022 trên toàn thế giới.

Hai Đại sứ đều bày tỏ mong muốn Quỹ học bổng RVN - Vallet và tổ chức Gặp gỡ Việt Nam sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn nữa cho các học sinh và sinh viên ở Việt Nam, giúp các em phát huy được tài năng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chú thích ảnh
Giáo sư Trần Thanh Vân nói chuyện với các thế hệ sinh viên học bổng RVN-Vallet. Ảnh: Nguyễn Tuyên

Giới thiệu về quá trình học tập và làm việc tại Pháp, các thế hệ sinh viên thụ hưởng học bổng RVN - Vallet đều bày tỏ sự biết ơn tới vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Odon Vallet, cũng như tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam" đã tạo cơ hội để các em được du học và phát triển. Các em cho rằng học bổng là sự hỗ trợ kịp thời và to lớn để họ trang trải cuộc sống du học xa nhà, tập trung học tập đạt các kết quả xuất sắc. Các giáo sư đại diện Insa Blois cũng đánh giá cao hiệu quả của chương trình hợp tác với các đối tác Việt Nam trong việc tạo cơ hội du học cho các em sinh viên tài năng có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 1993, giáo sư Vật lý Trần Thanh Vân và vợ là giáo sư Kim Ngọc về nước tổ chức chương trình Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam - RVN) lần thứ nhất, thu hút hàng trăm nhà vật lý nổi tiếng trên thế giới, trong đó nhiều người đoạt Giải thưởng Nobel. Một năm sau, Quỹ học bổng Gặp gỡ Việt Nam chính thức được thành lập theo sáng kiến của vợ chồng giáo sư, với mong muốn khuyến khích và chắp cánh cho các tài năng trẻ là học sinh và sinh viên ưu tú của Việt Nam, đặc biệt là những con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Năm 2000, được chứng kiến một buổi lễ trao học bổng đầy xúc động của Quỹ Gặp gỡ Việt Nam, giáo sư Odon Vallet, Tiến sĩ Luật, Giáo sư lịch sử tôn giáo tại Đại học Sorbonne (CH Pháp) đã bày tỏ mong muốn được cùng giáo sư Trần Thanh Vân đóng góp vào chương trình học bổng này. Ông muốn thực hiện di nguyện của người cha, lấy lãi hàng năm từ toàn bộ số tiền thừa kế gửi ngân hàng để tặng học bổng cho các bạn trẻ có thành tích học tập tốt tại Pháp, Bénin và Việt Nam. Cảm kích trước tấm lòng của giáo sư Odon Vallet, giáo sư Trần Thanh Vân đã quyết định đổi tên thành Quỹ học bổng Gặp gỡ Việt Nam - Vallet (RVN-Vallet).

Đều đặn hàng năm, cứ vào dịp năm học mới, giáo sư Odon Vallet và vợ chồng GS Trần Thanh Vân từ Paris sang Việt Nam, cùng nhau đi khắp các miền đất nước để tự tay trao học bổng đến các bạn trẻ. Tuy nhiên từ năm 2020, do dịch bệnh COVID-19, ông bà đã không thể sang trao học bổng trực tiếp, nhưng các hoạt động này vẫn được tiếp tục duy trì thông qua các ban đại diện của quỹ RVN-Vallet tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Giáo sư Trần Thanh Vân nói chuyện với các thế hệ sinh viên học bổng RVN-Vallet. Ảnh: Nguyễn Tuyên

Từ hơn hai mươi năm qua, RVN-Vallet là quỹ học bổng phi chính phủ có quy mô lớn nhất và hoạt động lâu nhất tại Việt Nam. Cho đến nay quĩ đã trao gần 40.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu trẻ, trị giá hơn 350 tỷ đồng với sự gia tăng hàng năm cả về số lượng và giá trị học bổng. Bên cạnh những học sinh ưu tú ở các đô thị, học bổng Vallet đã giúp đỡ nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam tài năng và trẻ em các làng SOS, con em gia đình nghèo tại các vùng sâu, vùng xa từ núi rừng Tây Bắc, qua miền Trung, đến tận Đồng bằng sông Cửu Long. Trong số các em được nhận học bổng RVN - Vallet, có khoảng 400 em giành được huy chương trong các Kỳ thi Olympic Quốc tế các môn khoa học, được nhận vào học tại các trường đại học danh tiếng toàn cầu.

Từ năm 2007, thông qua sự giới thiệu của tổ chức Gặp gỡ Việt Nam, một chương trình hợp tác giáo dục giữa Đại học Huế và Viện khoa học ứng dụng quốc gia, Pháp (INSA Centre Val de Loire và INSA Toulouse) đã được triển khai nhằm đồng hành cùng các sinh viên ưu tú trong lĩnh vực khoa học ứng dụng, khuyến khích các hoạt động phát triển khoa học - giáo dục. Chương trình bao gồm 2 năm đầu tại trường Đại học Sư phạm Huế và 3 năm tiếp theo tại INSA (Pháp). Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam hỗ trợ học phí cho các sinh viên thuộc chương trình này trong suốt 5 năm học. Đến nay, chương trình đào tạo này đã tạo cơ hội cho hơn 350 bạn trẻ tài năng sang du học tại Pháp trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; tự động hóa, điện tử, viễn thông, vật lý địa cầu và vệ tinh…

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, giáo sư Trần Thanh Vân bày tỏ sự vui mừng trước những thành công của các em sinh viên và hy vọng các em trong tương lai với vai trò là những nhà nghiên cứu tài năng sẽ đóng góp lớn cho sự phát triển của nền khoa học trong nước và quốc tế. Ông cũng bày tỏ mong muốn Nhà nước Việt Nam tiếp tục ủng hộ cho các hoạt động của Quỹ học bổng RVN-Vallet để có thể mang lại nhiều hơn nữa cơ hội học tập và phát triển cho các em học sinh sinh viên tài năng, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn ở mọi vùng miền của đất nước Việt Nam.

Nguyễn Thu Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.