Gặp gỡ kiều bào hồi hương chung tay xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh

Sáng 7/9, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ kiều bào hồi hương, thân nhân kiều bào với chủ đề “Trở về quê hương, đóng góp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh - hiện đại - nghĩa tình”, trao đổi về những mối quan tâm của kiều bào trong quá trình trở về đóng góp xây dựng và phát triển đất nước.
Chú thích ảnh
Bà Đinh Kim Nguyệt, kiều bào Canada, trao đổi mối quan tâm về việc xin đăng ký tạm trú dài hạn tại Việt Nam. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện kiều bào hồi hương, thân nhân kiều bào được giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và TP Hồ Chí Minh; những đóng góp về trí lực, nhân lực, tài lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của TP Hồ Chí Minh và đất nước.

Các đại biểu nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố, Công an Thành phố và Sở Tư pháp Thành phố báo cáo, trả lời những quan tâm của kiều bào về một số quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến thủ tục hồi hương; đăng ký tạm trú, thường trú; quy định và thủ tục xin quốc tịch Việt Nam; vấn đề mua nhà, vận chuyển hàng hóa về nước… 

Cũng tại Hội nghị, đại diện kiều bào hồi hương đã có những chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm sau thời gian trở về Việt Nam đầu tư, làm ăn, sinh sống… Các kiều bào cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con người Việt Nam ở nước ngoài trở về “quê cha, đất tổ”; khẳng định mong muốn tiếp tục nỗ lực đóng góp tâm sức của mình cùng nhân dân cả nước xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố cho biết, hiện nay, ước tính có hơn 2 triệu kiều bào, chiếm khoảng 40% đồng bào ta ở nước ngoài có xuất thân hoặc có liên hệ với TP Hồ Chí Minh. Dù với nguồn gốc, xuất thân khác nhau, lý do ra nước ngoài khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, tuy nhiên, nhưng với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước; sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài của Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh; cùng với những thành tựu của công cuộc đổi mới, kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đã tác động tích cực thu hút đông đảo bà con kiều bào hướng về quê hương, cội nguồn, tích cực giúp đỡ thân nhân, gia đình trong nước. 

Ông Võ Thành Chất nhấn mạnh, giới trí thức, doanh nhân kiều bào, đã trở về nước, về TP Hồ Chí Minh từ rất sớm, trực tiếp tham gia các đề án, chương trình hợp tác, đầu tư hoặc vận động cộng đồng, vận động và làm cầu nối các hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng, phát triển đất nước, phát triển thành phố. Trong những năm qua, TP Hồ Chí Minh đã thu hút hàng trăm lượt chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nhiều quốc gia trên thế giới về đầu tư kinh doanh, hợp tác nghiên cứu, làm việc dài hạn tại thành phố. 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Trung (ngoài cùng bên phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và ông Võ Thành Chất (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố, trao Bằng khen của UBND Thành phố cho 3 kiều bào có những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. 

Hiện nay, tại Thành phố có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp do kiều bào đầu tư với số vốn hơn 45 nghìn tỷ đồng, thu hút hơn 400 trí thức kiều bào về làm việc dài hạn, gần 200 tri thức tham gia hợp tác nghiên cứu. Thành phố đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng nhiều chính sách thu hút, đãi ngộ, trọng dụng chuyên gia, tri thức kiều bào tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ; có chính sách tiền lương, phụ cấp tương xứng khi ký kết hợp đồng lao động với các cơ quan nghiên cứu khoa học; hướng dẫn quy trình, thủ tục tuyển chọn, bố trí, bổ nhiệm chức danh, sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để chuyên gia, trí thức kiều bào làm việc, đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố.

Chú thích ảnh
Bà Mimi Vũ, kiều bào Mỹ, chia sẻ những cảm xúc sau một thời gian trở về làm ăn, sinh sống tại Việt Nam. 

Theo ông Võ Thành Chất, từ năm 2018 đến tháng 8/2022, có hơn 400 đồng bào ta ở nước ngoài xin đăng ký thường trú, xin được hồi hương, trong đó đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho hơn 350 trường hợp.

Nhân dịp này, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các kiều bào có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.