Gạo Mỹ lần đầu được tiếp cận thị trường Trung Quốc

Trung Quốc và Mỹ mới đây đã thống nhất một số điểm trong hợp tác nông nghiệp tại Đối thoại kinh tế toàn diện (CED) giữa hai nước.
Gạo Mỹ lần đầu được tiếp cận thị trường Trung Quốc ảnh 1

Trung Quốc là nhà sản xuất, tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới. Ảnh: bbc.com

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue, giới chức Trung Quốc đã nhất trí cho phép nhập khẩu gạo của Mỹ - động thái giúp nông dân Mỹ tiếp cận với thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới, trong bối cảnh Trung Quốc nhập khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo trong năm 2016.

Trung Quốc đã mở cửa thị trường gạo khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001, tuy nhiên, giữa Trung Quốc và Mỹ còn thiếu nghị định thư về kiểm dịch thực vật nên hoạt động nhập khẩu vẫn chưa diễn ra.

Chủ tịch Hiệp hội lúa gạo Mỹ (USA Rice), Betsy Ward nói rằng trong một thập niên qua họ đã chờ đợi nghị định thư được ký kết và các thành viên của USA Rice đang nóng lòng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc về gạo Mỹ chất lượng cao và an toàn.

Thông tin trên được xem là một dấu hiệu nữa của việc tăng cường quan hệ thương mại nông nghiệp giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp những bất đồng trong các lĩnh vực khác như thép. Giá gạo kỳ hạn của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong một năm sau thông tin trên.

Hồi tháng Sáu, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng gạo của Mỹ trong năm nay vào khoảng 6,07 triệu tấn, giảm so với mức 7,12 triệu tấn năm ngoái.

Cũng trong tháng Sáu vừa qua, Trung Quốc đã nối lại nhập khẩu thịt bò của Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2003. Tuần trước, các khách hàng Trung Quốc ký nhiều thoả thuận trị giá khoảng 5 tỷ USD để mua 12,53 triệu tấn đậu tương Mỹ và 371 tấn thịt bò và thịt lợn.

M. H (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.