Gạo giả chỉ là tin đồn thất thiệt?

Ngay sau khi có tin đồn gạo giả xuất hiện ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, phóng viên báo Tin Tức đã đến tìm hiểu và thông tin ban đầu cho thấy chưa thể khẳng định có gạo giả xuất hiện trên thị trường.

Ngay sau khi có tin đồn gạo giả xuất hiện ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, phóng viên báo Tin Tức đã đến tìm hiểu và thông tin ban đầu cho thấy chưa thể khẳng định có gạo giả xuất hiện trên thị trường.

Gạo giả chỉ là tin đồn thất thiệt? ảnh 1

Anh Thiện đang xúc gạo bán cho khách.


Anh Đinh Văn Thiện, chủ cửa hàng bán gạo ở ngõ 88, phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, cho biết đã bán gạo ở đây 4 năm nay và chỉ biết thông tin có gạo giả (còn gọi là gạo “ni-lông”, gạo “cao su”) sau khi có đoàn kiểm tra đến làm việc vào buổi chiều ngày 3/4/2012. Với sự chứng kiến của nhiều người, đoàn kiểm tra thuộc đội Quản lý Thị trường số 15, Hà Nội, đã kiểm tra từng mẫu gạo bày bán cũng như các bao gạo có trong cửa hàng của anh Thiện và xác nhận không phát hiện bất cứ mẫu gạo giả nào. Anh Nguyễn Duy Mạnh là người “tố” là có gạo giả cũng không chứng minh được đã mua hàng tại cửa hàng này và cũng không đưa ra được mẫu “gạo giả” nào cho cơ quan chức năng.

Gạo giả chỉ là tin đồn thất thiệt? ảnh 2

Biên bản làm việc số 042232 của Tổ Kiểm tra số 2, Đội QLTT số 15

Trong biên bản làm việc số 042232 của Tổ Kiểm tra số 2, Đội QLTT số 15 ghi rõ: “Tại thời điểm này ông Mạnh là người cung cấp thông tin cho báo chí và là người mua gạo khẳng định tại cửa hàng kinh doanh gạo do ông Thiện làm chủ đang bày bán 8 loại gạo không có loại gạo (giả) mà báo chí đã đưa tin và cũng không có loại gạo mà ông Mạnh cung cấp thông tin cho báo chí và tổ kiểm tra số 2”.

Trước đó anh Mạnh, người thuê trọ gần cửa hàng bán gạo nói trên, đã cung cấp thông tin nói rằng loại gạo anh mua có hình dáng dài và to hơn các loại gạo bình thường, không có mùi thơm của cám gạo mà có mùi “lạ” gần như mùi nhựa, khi nấu thành cơm có mùi ni-lông.

Anh Thiện cho biết rất bất ngờ trước thông tin gạo giả được bán ra từ cửa hàng của anh và khẳng định tất cả số gạo bán trong cửa hàng đều có nguồn gốc rõ ràng. Phần lớn trong đó được chính gia đình anh xay xát hoặc thu mua của các gia đình trồng lúa ở Hải Hậu (Nam Định), Hưng Yên và huyện Ứng Hòa (Hà Nội) và được kiểm tra kỹ.

Chị Ngoan, một khách hàng thường xuyên mua gạo của gia đình anh Thiện, cũng nói chưa bao giờ phát hiện có gạo giả mua từ cửa hàng này.

Tin, ảnh: Hội
Vũ

Dành cho bạn

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường. 

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.