Gánh nặng nợ nần vì học trực tuyến

Với việc nhiều học sinh phải học từ xa do dịch COVID-19, ngày càng nhiều gia đình Mỹ rơi vào cảnh nợ nần do phải chi tiêu nhiều hơn cho việc mua thực phẩm và dụng cụ học tập cho con em mình.

Theo cuộc khảo sát do công ty tài chính cá nhân Credit Karma thực hiện và công bố ngày 18/8, trong số trên 1.000 phụ huynh có con em phải học tại nhà ít nhất vào thời điểm được khảo sát hồi tháng 7, có 33% số người được hỏi cho biết họ chưa sẵn sàng về mặt tài chính để đáp ứng các khoản phụ phí cho việc học tại nhà. Ngoài ra, 25% số phụ huynh thừa nhận đang phải vay nợ để thanh toán các chi phí phát sinh, trong khi 12% chia sẻ tới cuối năm nay mới có thể thanh toán những chi phí này. 

Cũng theo khảo sát, 38% trong số các phụ huynh đang vay nợ cho rằng nguyên nhân là do họ phải chi trả thêm cho việc mua đồ dùng học tập vốn thông thường được trường học cung cấp như sách vở, bút, phần mềm học tập, các loại máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.

Trong khi đó, 32% các phụ huynh này thừa nhận "không còn lựa chọn nào ngoài đi vay để chi tiêu cho các dụng cụ học tập", 27% số ý kiến chia sẻ lý do rằng giờ đây họ "phải thanh toán các bữa ăn sáng và ăn trưa cho con, vốn trước đây được trường học hỗ trợ". 

Credit Karma cũng nhận thấy có tới gần 70% số phụ huynh đang đi làm cảm thấy họ phải hy sinh công việc để chăm lo các con ở nhà, trong khi không ít phụ huynh phải làm thêm giờ để có tiền hỗ trợ việc học cho con. Hơn 50% các bà mẹ đơn thân cảm thấy không đáp ứng được những chi phí phát sinh, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nhóm tham gia khảo sát.

Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19. Nhiều trường học tại nước này đã phải chuyển sang dạy học trực tuyến hoàn toàn để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh, trong bối cảnh các học sinh chuẩn bị bắt đầu năm học mới sau kỳ nghỉ hè.

Quốc hội Mỹ vẫn đang bế tắc trong việc cung cấp thêm các khoản viện trợ cho người dân nước này, sau khi gói giải cứu liên bang 2.200 tỷ USD theo Đạo luật Cứu trợ, Hỗ trợ và An ninh kinh tế (CARES) được ban hành hồi tháng 3 vừa qua hết hạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các trường học mở cửa trở lại, song hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội không thể đạt được thỏa thuận về một gói viện trợ lớn hơn, trong đó bao gồm chi phí cho giáo dục.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.