Gần một triệu người Indonesia mất việc làm

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Hiệp hội Người sử dụng lao động Indonesia (APINDO) cho biết trong 11 tháng đầu năm 2022, 919.071 người mất việc làm do bị sa thải. Số liệu này dựa vào lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp được nộp cho Cơ quan an sinh xã hội BPJS Ketenagakerjaan.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: thejakartapost.com

Ngày 3/1, phát biểu họp báo trực tuyến về Sắc lệnh tổng thống về tạo việc làm, Chủ tịch APINDO, ông Hariyadi B Sukamdani cho hay việc sa thải hàng loạt này là do đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động đến các công ty địa phương. Theo ông Hariyadi, nguyên nhân khác xuất phát tự sự sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu. Ngoài ra, việc sa thải hàng loạt cũng là hệ quả gián tiếp từ đợt tăng lương tối thiểu cấp tỉnh, buộc các công ty phải thu hẹp quy mô.

Để ngăn tình trạng sa thải lan rộng hơn nữa, Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani cho hay Bộ này sẽ sử dụng “không gian tài chính” còn lại của năm 2022. Bà Mulyani tiết lộ rằng ngân sách nhà nước vẫn còn khoảng 1.200.000 tỷ rupiah (76,8 tỷ USD) tính đến tháng 11/2022. Số tiền này sẽ được sử dụng cho trợ cấp xã hội để vận hành như một “bộ đệm xã hội” để hỗ trợ cho người dân. Cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) này nói rõ: “Chúng tôi sẽ xem còn bao nhiêu không gian nữa để tăng tốc chi tiêu ngân sách cho các chương trình trợ giúp xã hội”.

Cũng theo bà Mulyani, ngoài ra, ngân sách nhà nước cũng sẽ được dành để kích thích môi trường kinh doanh. Các chính sách kích thích sẽ tiếp tục được duy trì trong khuôn khổ chương trình phục hồi kinh tế quốc gia (PEN).

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.