Gắn kết cộng đồng các dân tộc trong đêm giao lưu ‘Nối vòng tay lớn’

Tối 17/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình giao lưu “Nối vòng tay lớn” diễn ra sôi nổi, quy tụ đông đảo nghệ nhân và đồng bào các dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và tôn vinh bản sắc văn hóa.

Video đồng bào các dân tộc cùng hoà nhịp trong những giai điệu truyền thống:

Chương trình giao lưu gồm 3 phần chính: Phần 1 khai hội - âm vang đại ngàn; phần 2 sắc màu hội tụ và phần 3 toả sáng tinh hoa, bản lĩnh và khát vọng; khép lại bằng màn lửa trại xòe đoàn kết, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung cho biết, ngày 19/4 hằng năm đã trở thành sự kiện văn hóa lớn của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi tròn 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam và 18 năm thực hiện Quyết định số 1668 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 19/4 là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tại “Ngôi nhà chung” làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng bào các dân tộc từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ, cùng tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Mặc dù công tác chuẩn bị diễn ra trong điều kiện địa lý xa xôi, thời gian gấp rút, song với tinh thần trách nhiệm cao của các địa phương, các sở, ngành và cộng đồng các dân tộc, đến nay các đoàn đại biểu đã có mặt đầy đủ để cùng tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Giao lưu văn hoá các dân tộc anh em tại làng.
Chú thích ảnh
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tại 34 tỉnh thành phố nhận bó hoa chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung.

Ông Trịnh Ngọc Chung nhấn mạnh, các hoạt động ngày 19/4 không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm mà còn góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam bày tỏ mong muốn làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục trở thành điểm hội tụ, nơi đồng bào cả nước thường xuyên trở về tổ chức hoạt động văn hóa, giới thiệu bản sắc dân tộc tới du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, Cục sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương và cộng đồng nhằm tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để văn hóa thấm sâu vào đời sống, hiện diện trong từng nếp sinh hoạt, điệu hát, điệu dân ca, dân vũ của đồng bào...

Cũng theo ông Trịnh Ngọc Chung, trong thời gian tới, làng sẽ tiếp tục đón các đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín về trao truyền tri thức, chia sẻ mô hình hay, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và ý thức trách nhiệm cộng đồng. Đặc biệt, hoạt động năm nay lần đầu tiên quy tụ đầy đủ đại diện 54 dân tộc Việt Nam, đánh dấu dấu mốc quan trọng đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sự kiện cũng vinh dự khi các già làng, trưởng bản, nghệ nhân và người có uy tín tham dự chương trình gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Tại chương trình, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, cán bộ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng đồng bào các dân tộc đang hoạt động tại làng đã cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật dân gian truyền thống đặc sắc, hội tụ tinh hoa văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Cùng với đó, các đại biểu và du khách hòa mình vào điệu múa Tung tung da dá của đồng bào Cơ Tu, Tà Ôi và các nhóm dân tộc Tây Nguyên, mở ra không gian lửa trại rộn ràng, ấm áp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu và gắn kết cộng đồng.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đồng bào cùng nhau hoà nhịp âm nhạc tại chương trình.
Chú thích ảnh
Tiết mục hát then, đàn Tính "Chữ cằm bạc cạ" (Nhớ lời Bác dạy) của đồng bào dân tộc Tày tỉnh Quảng Ninh.
Chú thích ảnh
Vũ điệu đoàn kết của 54 dân tộc anh em.
Hồng Phượng - Lê Phú/ Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.