Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ nhà báo TTXVN

Sáng ngày 5/3, tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức lễ gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ đầu tiên của nền báo chí cách mạng, người có công trực tiếp xây dựng Thông tấn xã Việt Nam.

Sáng ngày 5/3, tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức lễ gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ đầu tiên của nền báo chí cách mạng, là người có công trực tiếp xây dựng Thông tấn xã Việt Nam.

Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ nhà báo TTXVN ảnh 1
Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ nhà báo TTXVN ảnh 2

Trước giờ gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, nhiều khách mời và người dân tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của nhà báo, liệt sĩ Trần Kim Xuyến

Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ nhà báo TTXVN ảnh 3

Ông Trần Kim Xuyến, sinh năm 1921 tại xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 15 tuổi ông đã tham gia cách mạng, 3 ngày sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 22/8/1945, ông Trần Kim Xuyến được tín nhiệm giữ chức vụ Đổng lý Văn phòng Bộ Tuyên tuyền. Khi Nha thông tin được thành lập, ông được cử giữ chức vụ Phó Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam, trực tiếp phụ trách Việt Nam Thông tấn xã (tiền thân của Thông tấn xã Việt Nam sau này).

Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ nhà báo TTXVN ảnh 4

Ngày 23/4/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho nhà báo - liệt sĩ Trần Kim Xuyến

Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ nhà báo TTXVN ảnh 5

Đông đảo khách mời là lãnh đạo sở ban ngành thành phố Hà Nội, xã Sơn Mỹ (Hương Sơn, Hà Tĩnh)... và đông đảo cán bộ, nhân viên TTXVN tham dự buổi lễ

Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ nhà báo TTXVN ảnh 6

Ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội công bố quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc đặt tên phố Trần Kim Xuyến

Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ nhà báo TTXVN ảnh 7

Ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng giám đốc TTXVN đánh giá cao cống hiến của đồng chí Trần Kim Xuyến cho tổ quốc. Theo đề nghị của TTXVN, UBND thành phố Hà Nội đã đặt tên Trần Kim Xuyến cho một tuyến phố thuộc địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ nhà báo TTXVN ảnh 8

Ông Phan Đăng Long, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội đánh giá việc đặt tên phố Trần Kim Xuyến. Đây là một trong những hoạt đông tôn vinh những nhà báo, liệt sĩ đã có công với nước, với nền báo chí cách mạng Việt Nam

Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ nhà báo TTXVN ảnh 9

Bà Trần Lệ Thu, con gái nhà báo, liệt sỹ Trần Kim Xuyến phát biểu cảm tưởng và coi việc đặt tên tuyến phố mang tên Trần Kim Xuyến góp phần giáo dục cho con cháu, nhớ ơn các bậc tiền bối đi trước

Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ nhà báo TTXVN ảnh 10
Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ nhà báo TTXVN ảnh 11

Các đại biểu tham gia lễ gắn biển tuyến phố Trần Kim Xuyến

Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến, liệt sĩ nhà báo TTXVN ảnh 12

Phố Trần Kim Xuyến dài 550 m, rộng 20m, từ ngã tư phố Trung Hòa và Vũ Phạm Hàm đến điểm giao cắt với đường 30m. Đây là tuyến đường thuộc khu đô thị mới của Cầu Giấy.


Chùm ảnh: Xuân Minh

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.