Gắn biển công trình Trạm biến áp 110kV Hỏa Xa cung cấp điện nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 11/4, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tổ chức Lễ gắn biển công trình "Cải tạo Trạm biến áp 110kV Hỏa Xa", chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành Điện lực Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình “Cải tạo Trạm biến áp 110kV Hỏa Xa”. 

Đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển hạ tầng năng lượng đô thị; đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Bùi Hải Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, công trình được EVNHCMC đầu tư xây dựng theo quy hoạch phát triển điện  hiện đại, an toàn và bền vững trên khuôn viên Trạm biến áp 110kV Hỏa Xa (số 120/88, đường Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận) với tổng vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư xây dựng của Tổng công ty.

Công trình "Cải tạo Trạm biến áp 110kV Hỏa Xa" đã chuyển đổi công nghệ từ trạm ngắt ngoài trời sang trạm sử dụng công nghệ cách điện GIS (Gas Insulated Switchgear), đáp ứng tiêu chí vận hành an toàn, hiện đại, không cần người trực tại chỗ. Đây cũng là một bước tiến trong lộ trình hiện đại hóa lưới điện TP Hồ Chí Minh, từng bước tiệm cận trình độ kỹ thuật của các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Công trình cũng góp phần quan trọng trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực trung tâm Thành phố, nhất là các phụ tải quan trọng khu vực quận Phú Nhuận, Bình Thạnh và vùng phụ cận.

"Đặc biệt, Công trình góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho Nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất TP Hồ Chí Minh", ông Thành nhấn mạnh.

Tham gia gắn biển công trình, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh trong việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đóng điện đúng kế hoạch. Công trình có ý nghĩa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Phạm Chí Tâm cũng biểu dương cán bộ, công nhân, người lao động EVNHCMC và các đơn vị thi công đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đảm bảo tiến độ, chất lượng và đặc biệt là an toàn và duy trì liên tục việc cung cấp điện, không làm ảnh hưởng đến khách hàng.

Theo EVNHCMC, Dự án công trình "Cải tạo Trạm biến áp 110 kV Hỏa Xa" được khởi công ngày 24/6/2022 và chính thức đóng điện vào ngày 20/3/2025. Quy mô dự án bao gồm: cải tạo từ trạm biến áp 110 kV ngoài trời thành trạm biến áp sử dụng công nghệ GIS; xây dựng nhà điều hành, hàng rào, hệ thống điều khiển bảo vệ và SCADA, hệ thống an ninh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống PCCC…. đáp ứng tiêu chí điều khiển từ xa.

Chú thích ảnh
Công trình “Cải tạo Trạm biến áp 110kV Hỏa Xa”. 

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh và Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen và giấy khen cho 14 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quá trình thực hiện Công trình "Cải tạo Trạm biến áp 110kV Hỏa Xa".

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán châu Á tăng điểm sau báo cáo việc làm của Mỹ

Chứng khoán châu Á tăng điểm sau báo cáo việc làm của Mỹ

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 5/10, sau khi số liệu việc làm mới của Mỹ thấp hơn nhiều so với dự kiến, tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa cần tăng lãi suất trong tháng này. Giá dầu không tăng quá mạnh cũng góp phần làm dịu những lo ngại về lạm phát, qua đó hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.