Gắn biển 21 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (dự kiến tổ chức từ ngày 22/9 đến 24/9) sắp tới, tỉnh Thái Nguyên hiện đang tổ chức gắn biến cho 21 công trình, dự án tiêu biểu; trong đó có 11 công trình, dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách và 10 dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.
Chú thích ảnh
Dự án tuyên đường liên kết Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ có tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng đã thông xe, hoàn thành giai đoạn 1. 

Trong số các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân nhà nước điển hình là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường liên kết Bắc Ninh - Thái Nguyên - Phú Thọ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng, quy mô toàn tuyến dài hơn 42 km. Hiện dự án đã thông xe kỹ thuật, hoàn thành giai đoạn 1 và đang tiếp tục hoàn thiện 3 cầu lớn trên tuyến gồm: cầu vượt đường sắt, cầu vượt Quốc lộ 3, cầu vượt sông Công.

Cùng với dự án giao thông trọng điểm này, dự án xây dựng đường vành đai V đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng hiện toàn tuyến đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tại khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên (tỉnh Bắc Kạn trước đây), dự án xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh có tổng chiều dài tuyến đường hơn 17 km với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc làm chủ đầu tư hiện đã hoàn thành thi công xây dựng tuyến chính, đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, đồng thời triển khai thi công phần điều chỉnh, bổ sung để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngoài ra, trong dịp này, còn có một số dự án, công trình khác sử dụng nguồn vốn đầu tư công tiêu biểu được gắn biển chào mừng như: Xây dựng quần thể khu văn hóa thể thao công viên cây xanh phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên; xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên;  xây dựng nhà Trung tâm Phụ - Sản - Phẫu thuật gây mê hồi sức và thiết bị y tế Bệnh viện A Thái Nguyên...

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và doanh nghiệp thực hiện nghi thức gắn biển công trình Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân. 

Trong lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách, các công trình, dự án tiêu biểu được gắn biển chào mừng gồm một số công trình, dự án lớn như: công trình Nhà ở xã hội - Khu dân cư Đại Thắng (Homie City) do Công ty cổ phần TNG Land  làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 275 tỷ đồng trên diện tích hơn 8.400 m² tại phường Vạn Xuân bao gồm công trình nhà ở xã hội cao 18 tầng, khu nhà ở xã hội thấp tầng với tổng số 395 căn hộ; trong đó có 361 căn hộ chung cư và 34 căn hộ thấp tầng. Sau 18 tháng thi công, công trình  hiện đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sẵn sàng bàn giao cho người dân vào đầu tháng 10/ 2025, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp phía Nam của tỉnh.

Chú thích ảnh
Một góc sân gôn Glory tại xã Thành Công có tổng mức đầu tư hơn 388 tỷ đồng. 

Hoặc Dự án Tổ hợp nhà ở - Khách sạn - Trung tâm thương mại Thái Nguyên tại phường Phan Đình Phùng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Prime Thái Nguyên làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng hiện đã bàn giao, đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới cho đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh các dự án này, còn một số dự án do các doanh nghiệp đầu tư như: Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương; Khu thể thao sân gôn Tân Thái; Trung tâm thương mại Phú Quý Thăng Long...

Theo bà Nguyễn Thị Loan, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên: Trong số các công trình, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng trong dịp này có nhiều dự án quy mô lớn, được xác định là công trình, dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Việc đưa các công trình, dự án vào vận hành, khai thác không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp của tỉnh, hình thành không gian thương mại – dịch vụ hiện đại  mà còn tạo thêm động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.../.

Tin, ảnh: Hoàng Thảo Nguyên  (TTXVN)

Dành cho bạn

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.