Gần 95% công nhân TPHCM ở nhà trọ

Nhiều chủ hộ đã di dời gia đình đến nơi khác, cải tạo lại nhà thành những phòng trọ để cho thuê. Mức giá cho thuê phổ biến từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/căn/tháng. Nhiều dãy phòng trọ chỉ được xây dựng tạm bợ với vật liệu tôn, ván ép, diện tích từ 6 đến 10 m2 và điện, nước được tính giá cao.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện TP 37.165 doanh nghiệp với 892.960 công nhân, trong đó đến 625.072 người ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, chỉ có 56 doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân với diện tích 72.837 m2, đáp ứng khoảng 16.000 chỗ ở, chiếm tỉ lệ rất thấp (5,6%). Như vậy, hiện có đến gần 95% công nhân đang phải ở các khu nhà trọ.

Nắm bắt nhu cầu thuê nhà lớn, nhiều chủ hộ đã di dời gia đình đến nơi khác, cải tạo lại nhà thành những phòng trọ để cho thuê. Mức giá cho thuê phổ biến từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/căn/tháng. Nhiều dãy phòng trọ chỉ được xây dựng tạm bợ với vật liệu tôn, ván ép, diện tích từ 6 đến 10 m2 và điện, nước được tính giá cao.

Trong khi đó, dù mức giá thuê ở khu lưu trú chỉ từ 110.000 đồng đến 130.000 đồng/người/tháng, mỗi tầng đều có chỗ xem tivi, mỗi block nhà có tiệm tạp hóa, quán cà phê… nhưng hiện nay, nhiều nơi vẫn vắng bóng người. Hiện có một nghịch lý, trong khi những khu nhà trọ liền kề các KCX và KCN luôn đầy ắp khách thuê thì ở nhiều khu nhà lưu trú, tỉ lệ lấp đầy chỉ khoảng từ 50% đến 60%, thậm chí có nơi chỉ 20%.


Theo nld.com.vn

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.