Gần 90 người chết và mất tích trong đợt mưa lớn kỷ lục tại Nhật Bản

Số người thiệt mạng trong đợt mưa lớn kỷ lục tại miền Tây Nhật Bản đã lên tới 37 người trong ngày 7/7, ngoài ra còn hơn 50 người mất tích do lở đất và lũ quét nghiêm trọng. 
Chú thích ảnh
Nước lũ chảy xiết dưới cầu Togetsukyo ở Kyoto, miền Tây Nhật Bản ngày 6/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Khoảng 4,72 triệu người đã được lệnh sơ tán hoặc khuyến cáo sơ tán khẩn cấp do mưa lớn. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản giữ nguyên mức cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại 2 tỉnh Kyoto và Gifu song dỡ bỏ cảnh báo tại các tỉnh Nagasaki, Saga, Fukuoka, Tottori, Hiroshima, Okayama và Hyogo.

Khoảng 48.000 nhân viên lực lượng phòng vệ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã được huy động triển khai chiến dịch tìm kiếm những người bị mắc kẹt, bị thương hoặc thiệt mạng trong đợt mưa lũ cũng như ứng phó với các vụ lở đất và các yêu cầu giúp đỡ. 

Tại nhiều nơi tại Tây và Tây Nam Nhật Bản, nước tại các con sông dâng cao và tràn bờ, nhiều cây cầu bị cuốn trôi và giao thông bị gián đoạn. Mưa lũ lớn cũng ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều doanh nghiệp.

Tập đoàn Mitsubishi Motors thông báo đã tạm ngừng hoạt động tại nhà máy ở tỉnh Okayama trong khi Daihatsu Motor, một công ty con của Toyota Motor, cho biết đã tạm ngừng hoạt động của 2 nhà máy ở Osaka và Kyoto. 

Chính phủ đã thành lập một đơn vị liên lạc tại Trung tâm Xử lý Khủng hoảng thuộc Văn phòng Thủ tướng để thu thập thông tin. Tại cuộc họp nội các,Thủ tướng Shinzo Abe chỉ thị cho các bộ trưởng ưu tiên cứu người và cử các đội cứu hộ. 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo mưa sẽ còn kéo dài cho tới hết ngày 8/7 và đưa ra cảnh báo ngập lụt, lở bùn trên diện rộng. 

Cũng trong ngày 7/7, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển thủ đô Tokyo, nhưng không có cảnh báo sóng thần. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết động đất xảy ra vào lúc 8h23' tối (theo giờ địa phương) tại tỉnh Chiba, miền Đông Nhật Bản.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.