Gần 78% khách hàng bị ảnh hưởng bão số 3 được cấp điện trở lại

Hơn 1,4 triệu khách hàng, chiếm tỷ lệ 77,68% số khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 đã được các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khôi phục cấp điện. Đây là thống kê của EVNNPC đến 13h chiều 22/7.
Chú thích ảnh
Công ty Điện lực Thanh Hóa khôi phục phương thức kết dây ban đầu để cấp điện trở lại. Ảnh: TTXVN phát

Trưa nay (22/7), bão số 3 (WIPHA) đã đổ bộ đất liền với những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp như Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa. Để đảm bảo an toàn, các công ty Điện lực đã chủ động ngừng giảm cung cấp điện có kiểm soát tại những nơi nguy hiểm, theo đúng phương án ứng phó thiên tai đã xây dựng. 

Thống kê sơ bộ đến 13h00 ngày 22/7, toàn EVNNPC ghi nhận hơn 1,8 triệu khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng của bão số 3. Ngay khi điều kiện thời tiết cho phép, các công ty Điện lực đã huy động lực lượng ứng trực, tổ chức kiểm tra hiện trường, khẩn trương xử lý sự cố để từng bước cấp điện trở lại cho khách hàng.

Tính đến cùng thời điểm, còn hơn 400.000 khách hàng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình (trước sáp nhập)... chưa thể khôi phục điện, do trên địa bàn đang xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh hoặc ngập úng chia cắt. Tại đây, các đơn vị Điện lực đang duy trì lực lượng ứng trực 24/7, theo dõi sát tình hình, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiếp cận hiện trường, tổ chức xử lý sự cố và khôi phục điện theo thứ tự ưu tiên từ cơ sở y tế, trạm bơm tiêu úng, hệ thống cảnh báo phòng chống thiên tai và khu dân cư tập trung.

Trước đó, ngay khi có thông tin về cơn bão, EVNNPC đã nhanh chóng có các công điện chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ". 

EVNNPC sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động điều phối lực lượng, vật tư, phương tiện từ các đơn vị ít bị ảnh hưởng để hỗ trợ khẩn cấp cho các đơn vị bị thiệt hại nặng, phấn đấu hoàn thành khôi phục cung cấp điện cho 100% khách hàng trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và thiết bị.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.