Gần 7,6 triệu trẻ em ở Ethiopia phải nghỉ học do thiên tai và xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, báo cáo cập nhật của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố hôm 21/10 cho biết gần 7,6 triệu trẻ em ở Ethiopia đã phải nghỉ học do ảnh hưởng của các thảm họa thiên nhiên và do con người gây ra.
Chú thích ảnh
Trẻ em tại lớp học trong trại tị nạn Farburo ở làng Adlale, Ethiopia, ngày 11/1/2023. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Cụ thể, tổng cộng 8.552 trường học trên cả nước, tức gần 20% tổng số trường học tại đất nước này, đã bị hư hại một phần hoặc nghiêm trọng.

UNICEF cảnh báo rằng trẻ em nghỉ học càng lâu thì khả năng quay lại học tập càng giảm đi. Các cuộc xung đột đang diễn ra ở Amhara, Oromia và các khu vực khác thuộc quốc gia vùng Sừng châu Phi này đã làm tăng đáng kể tỷ lệ trẻ em không được đến trường.

Cơ quan của Liên hợp quốc lưu ý thêm rằng giáo dục tiếp tục là một trong những mảng thiếu ngân sách nhất, với nguồn quỹ hiện tại chỉ có khả năng đáp ứng 22%, tức chỉ mang lại lợi ích cho 851.000 trẻ em, so với mục tiêu viện trợ nhân đạo cho 3,8 triệu trẻ em Ethiopia trong lĩnh vực .

Mặc dù vậy, UNICEF đã cố gắng phân phát tài liệu dạy và học cho 357.948 trẻ em và tổ chức các chiến dịch tựu trường ở tất cả các khu vực, bao gồm cả Amhara và Tigray, nơi khả năng tiếp cận việc học ở trường của trẻ em đã bị ảnh hưởng nhiều do xung đột.

Cũng liên quan đến Ethiopia, chính quyền Khu vực Gambella nằm ở phía Tây của nước này mới đây cho biết hơn 8.500 người đã vào Ethiopia để chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở nước láng giềng Nam Sudan.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Ban Thư ký Báo chí Chính quyền Khu vực Gambella, hơn 200 địa điểm lưu trú tạm thời dành cho những người tị nạn Nam Sudan đã được xây dựng ở vùng Gambella, cùng với kế hoạch bổ sung 500 điểm khác trong những ngày tới. Phần lớn người tị nạn từ Nam Sudan là phụ nữ và trẻ em.

Trong những tháng gần đây, khu hành chính Greater Pibor ở phía Đông của Nam Sudan, giáp biên giới Ethiopia, tình trạng bạo lực gia tăng giữa các cộng đồng, đặc biệt là giữa các bộ lạc Murle, Dinka và Nuer. Bạo lực thường liên quan đến cướp bóc gia súc, giết người để trả thù và bắt cóc phụ nữ và trẻ em.

Trung Khánh - Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.