Gần 600 nghệ sỹ tham gia Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VII - Hội An 2023

Tối 2/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) phối hợp với Tổ chức Interkultur (Cộng hòa liên bang Đức) khai mạc Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VII - Hội An 2023.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An tặng hoa cho các đoàn tại khai mạc Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VII - Hội An 2023. 

Hội thi Hợp xướng lần này diễn ra từ ngày 2 - 6/4. Trong thời gian diễn ra hội thi, gần 600 nhạc trưởng, nghệ sỹ và nhạc công của 18 đoàn đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, gồm: Ấn Độ, Malaysia, A-Rập Xê-út, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Slovakia sẽ tranh tài ở 13 môn thi, tại các hạng mục: Hạng A (Mức độ khó I): 2 môn (Hợp xướng nam nữ, Hợp xướng nam/nữ); Hạng B (Mức độ khó II): 2 môn (Hợp xướng nam nữ, Hợp xướng nam/nữ); Hạng C (Hợp xướng Thính phòng - Tốp ca): 2 môn (Hợp xướng nam nữ, Hợp xướng nam/nữ); Hạng G (Hợp xướng Thiếu nhi - Hợp xướng Thanh niên): 3 môn (Hợp xướng Thiếu nhi, Hợp xướng Thanh niên nam/nữ, Hợp xướng Thanh niên nam nữ); Hạng SE (Hợp xướng Trung niên, trên 55 tuổi): 1 môn; Hạng S (Hợp xướng Thánh ca): 1 môn; Hạng SP (Hợp xướng Tôn giáo): 1 môn; Hạng F (Hợp xướng Dân ca): 1 môn. Trong đó, nếu một Đoàn hợp xướng tham gia nhiều môn thi khác nhau, tất cả các tác phẩm được trình diễn theo các môn thi phải khác nhau. Tất cả các phần thi của các đoàn sẽ do Ban Giám khảo đến từ Đảo Anh chấm điểm.

Bên cạnh các phần thi truyền thống của tổ chức Interkultur, hội thi lần này còn có các hoạt động do thành phố Hội An tổ chức như: Lễ khai mạc được tổ chức tại Nhà hát thành phố với chương trình nghệ thuật đặc sắc của thành phố Hội An, đoàn Việt Nam và các đoàn hợp xướng quốc tế; Thi hợp xướng; Trình diễn hợp xướng quốc tế trên đường phố với chủ đề "Giai điệu quốc tế" để phục vụ nhân dân và du khách.

Chú thích ảnh
Nghệ sỹ của các đoàn tham gia Hội thi cùng hát trong đêm khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Lanh tin tưởng rằng, bằng sự sáng tạo, nhiệt tình, tình yêu và đam mê cháy bỏng dành cho nghệ thuật hợp xướng, các nghệ sỹ sẽ đem đến cho du khách và nhân dân thành phố Hội An những chương trình âm nhạc độc đáo, hấp dẫn và khơi gợi cảm xúc của cộng đồng, góp phần phát triển nghệ thuật hợp xướng, ca nhạc thính phòng của Hội An.

Hội thi Hợp xướng quốc tế là cuộc hội ngộ của những người yêu nghệ thuật hợp xướng, là dịp giao lưu, trao đổi về âm nhạc; đồng thời qua đó tăng cường sự hiểu biết về văn hóa giữa các dân tộc, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết và hợp tác giao lưu quốc tế. Ngoài ra, hội thi cũng là dịp để lan tỏa, trao đổi kinh nghiệm của loại hình nghệ thuật độc đáo giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới, gắn kết tình hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Chú thích ảnh
Một tiết mục biểu diễn trong đêm khai mạc. 

Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại thành phố Hội An, bắt đầu từ năm 2011, nhưng đến năm 2019, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên hội thi tạm dừng cho đến nay mới tổ chức trở lại.

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.