Gần 60% người Hong Kong tin tưởng lãnh đạo mới của Trung Quốc

Không chỉ đa số tin tưởng chính sách “một nước hai chế độ”, mà còn có gần 60% số người được hỏi nói rằng họ có niềm tin đối với ban lãnh đạo mới ở Trung Quốc.
Không chỉ đa số tin tưởng chính sách “một nước hai chế độ”, mà còn có gần 60% số người được hỏi nói rằng họ có niềm tin đối với ban lãnh đạo mới ở Trung Quốc.
Gần 60% người Hong Kong tin tưởng lãnh đạo mới của Trung Quốc ảnh 1

Tác phong gần dân của ông Tập Cận Bình nhận được sự ái mộ của nhiều người.

Cuộc điều tra dư luận liên quan mang tên “cách nhìn của người dân Hong Kong đối với tình hình Trung Quốc” do Liên minh Dân chủ vì Hong Kong tiến bộ và tốt đẹp hơn (DAB) tiến hành với phương thức điều tra lấy mẫu qua máy tính từ ngày 21 - 26/11 đối với 1.233 người. Kết quả công bố hôm 30/12 phát hiện Hội nghị Trung ương 3 đã đưa ra nhiều chính sách và phương hướng liên quan tới công cuộc phát triển tương lai của đất nước, đưa đất nước tới giai đoạn phát triển mới.Dưới tác động của nhân tố này, 29,9% số người được hỏi cho biết họ có niềm tin hơn đối với sự phát triển của đất nước, 58,3% bày tỏ sự tin tưởng đối với ban lãnh đạo Trung ương mới và chỉ có 33,4% nói rằng họ không tin tưởng.Cuộc điều tra còn cho thấy có 51,8% số người được hỏi tin tưởng và có thái độ tích cực đối với chính sách “một nước hai chế độ”, số không có niềm tin đối với chính sách này chiếm 42,7%.Trong một phát được tờ “Văn hối” số ra hôm 31/12 trích dẫn, Phó Chủ tịch DAB, ông Điệp Quốc Khiêm cho rằng người Hong Kong có niềm tin đối với ban lãnh đạo mới của Trung Quốc có thể là do sau khi được bầu làm Chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình, đã có nhiều chính sách được lòng dân.Các chính sách đó bao gồm hoạt động tấn công tham nhũng, chỉnh đốn tác phong cán bộ và cả về mặt đối ngoại như trợ giúp Đặc khu xử lý vấn đề con tin Hong Kong ở Philippines (xảy ra năm 2010 tại Manila, tới nay vẫn chưa được giải quyết), gây sức ép đối với Philippines…Phó Phát ngôn viên về vấn đề chính trị của DAB, ông Dương Học Minh tin rằng phần đông người Hong Kong có cái nhìn tích cực về ban lãnh đạo mới ở Trung Quốc và đồng cảm với việc Hội nghị Trung ương 3 nhấn mạnh vấn đề cải cách, cho rằng chỉ có cải cách tiến lên phía trước thì mới có đường thoát. Tờ “Thương báo” số ra cùng ngày cho biết thêm trong cuộc họp báo công bố kết quả điều tra, DAB đã đưa ra 4 kiến nghị tăng cường sự hiểu biết của người Hong Kong với tình hình Trung Quốc, bao gồm chính quyền Đặc khu nên mời thêm nhiều nhà lãnh đạo quốc gia Trung Quốc tới thăm Hong Kong, tiến hành tiếp xúc cự ly gần với người Hong Kong.Việc này sẽ giúp tăng cường hiểu biết giữa hai bên, đồng thời để lãnh đạo Trung ương hiểu hơn về cách nghĩ của người Hong Kong, cũng như để người dân Hong Kong trực tiếp hiểu về cách nghĩ của Trung ương.Bên cạnh đó, phải cảnh giác với hoạt động của thế lực yêu cầu “Hong Kong độc lập”, hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên, tăng cường nhận thức của người dân Hong Kong đối với Hội nghị Trung ương 3 và tăng đầu tư hỗ trợ thêm nhiều tổ chức dân gian tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức về tình hình Trung Quốc.
Hà Ngọc
(P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.