Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ chính sách hòa bình với Triều Tiên

Theo hãng tin Yonhap, kết quả khảo sát do Hội đồng Tư vấn thống nhất hòa bình công bố ngày 24/4 cho thấy cứ 10 người Hàn Quốc thì có gần 6 người bày tỏ ủng hộ chính sách của Tổng thống Lee Jae Myung về “chung sống hòa bình” với Triều Tiên nhằm hướng tới thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 10/4/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cụ thể, 59,2% số người tham gia khảo sát cho biết, họ ủng hộ cam kết của Tổng thống Lee Jae Myung về việc thay thế cơ chế đình chiến hiện nay bằng một thể chế hòa bình với Bình Nhưỡng. Cam kết này được nêu trong bài phát biểu nhân ngày kỷ niệm Phong trào Độc lập (1/3). Tuy nhiên, hơn 35% số người tham gia khảo sát không ủng hộ sáng kiến này.

Theo sáng kiến “chung sống hòa bình”, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hướng tới việc thiết lập quan hệ hòa bình với Triều Tiên, bảo đảm tôn trọng hệ thống chính trị của Bình Nhưỡng, không theo đuổi thống nhất bằng cách sáp nhập và tránh các hành động gây hấn.

Cũng theo cuộc khảo sát trên, hơn 57,5% số người tham gia khảo sát cho rằng tình hình hiện nay tại Trung Đông có thể tác động tiêu cực đến quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ, trong khi 20,6% dự báo tác động tích cực. 

Về mong muốn thống nhất bán đảo Triều Tiên, 65,9% số người trả lời cho rằng đây là điều cần thiết.

Cuộc khảo sát được tiến hành đối với 1.200 người trưởng thành từ ngày 27 - 29/3 theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn chính sách thống nhất cho Tổng thống. Khảo sát có độ tin cậy 95%, với sai số trong khoảng cộng/trừ 2,83 điểm phần trăm.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.