Gần 50.000 người vui lễ hội hoa anh đào tại Đồng Nai

Lễ hộ hoa anh đào 2016 đã được khai mạc vào ngày 23-4, tại trung tâm tổ chức sự kiện Quảng trường tỉnh Đồng Nai. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, hàng ngàn người dân đã đến để theo dõi sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng Nai này.
Gần 50.000 người vui lễ hội hoa anh đào tại Đồng Nai ảnh 1

Người dân chiêm ngưỡng hoa anh đào tại lễ hội. Ảnh: cand.com

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết, sau 2 ngày (từ ngày 23 đến 23 giờ ngày 24/4) diễn ra lễ hội hoa anh đào tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đã có gần 50.000 người dân đến tham quan, thưởng lãm và giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt – Nhật. Đây là lần đầu tiên, lễ hội hoa anh đào được tổ chức tại Đồng Nai và là dịp để nhân dân, doanh nhân, các nhà đầu tư của Nhật Bản và Đồng Nai giao lưu văn hóa, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, nhằm góp phần củng cố mối quan hệ giữa địa phương và Nhật Bản. 
Tại lễ hội hoa anh đào, 70 cây và 5.000 cành hoa anh đào được vận chuyển từ vùng Hokaido - Nhật Bản đến trưng bày phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân Đồng Nai và vùng Đông Nam bộ.
Gần 50.000 người vui lễ hội hoa anh đào tại Đồng Nai ảnh 2

Những khu trưng bày các vật phẩm, tư liệu thu hút được người dân đến tham quan, chụp hình lưu niệm.

Ngoài không gian dành cho hoa anh đào, ban tổ chức cũng bố trí nhiều loài hoa khác của Việt Nam như hoa cúc, hoa lan, hoa sen đan xen với ý tưởng giao lưu văn hóa, tạo sự đa dạng trong cách trưng bày hoa phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân. Sau lễ hội, 70 cây hoa anh đào sẽ được Nhật Bản tặng tỉnh Đồng Nai để trồng tại trung tâm văn miếu Trấn Biên.
Ông Giang Mạnh Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết, t rong hai ngày diễn ra lễ hội, công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Trong khi tham quan tại lễ hội, người dân luôn thể hiện ý thức cao và không xảy ra tình trạng bẻ hoa hay gây mất trật tự.
Theo ông Hà, một số thông tin cho rằng tại lễ hội hoa anh đào, nhiều người dân đã lao vào cướp hoa, gây ra tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự là không chính xác. Song ông Hà cũng xác nhận có một số người dân đã mang những cành hoa anh đào bị héo từ lễ hội về, đó là những cành được ban tổ chức loại bỏ để vào một góc ở khu trưng bày, nếu người dân thích, họ được phép mang về làm kỷ niệm. Hiện tại khu trưng bày, 70 cây hoa anh đào nguyên gốc và 5.000 cành hoa anh đào vẫn được đảm bảo, không bị mất cành nào.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.