Gần 500 tỷ đồng hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, dột nát

Ngày 5/8, theo UBND thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn 2026 - 2027, thành phố sẽ hỗ trợ xóa 5.757 nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng. Việc triển khai nhằm thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.
Chú thích ảnh
Xây mới và sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát tại Thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Cụ thể, trong năm 2026, thành phố sẽ triển khai hỗ trợ 2.543 căn; năm 2027 sẽ tiếp tục hỗ trợ 3.214 căn, nhằm hoàn thành mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát còn lại trên địa bàn. Đà Nẵng thống nhất áp dụng mức hỗ trợ xây mới nhà ở 100 triệu đồng/căn và hỗ trợ sửa chữa nhà ở 50 triệu đồng/căn theo quy định hiện hành đối với từng nhóm đối tượng. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch là 497,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước bố trí 300 tỷ đồng, Quỹ "Vì người nghèo" và các nguồn huy động hợp pháp khác khoảng 197,5 tỷ đồng. Đối với phần kinh phí từ ngân sách, các xã, phường chủ động cân đối nguồn lực; ngân sách thành phố ưu tiên hỗ trợ các địa phương miền núi, địa bàn khó khăn và các đơn vị chưa tự cân đối được ngân sách.

Đối tượng được hỗ trợ gồm ba nhóm: Gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện theo quy định. Trong tổng số 5.757 căn nhà cần hỗ trợ, có 1.523 căn thuộc nhóm gia đình người có công, 136 căn của con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 4.098 căn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Việc hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng điều kiện; kết hợp nguồn lực từ ngân sách nhà nước với Quỹ "Vì người nghèo", các nguồn huy động hợp pháp khác và sự đóng góp của cộng đồng. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng là cơ quan chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu triển khai chính sách hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố chủ trì thực hiện chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sở Nội vụ thành phố chủ trì rà soát, xác nhận đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho nhóm đối tượng này.

UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, xác định đúng đối tượng thụ hưởng, xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương, huy động các nguồn lực xã hội, thành lập các tổ hỗ trợ để giảm chi phí xây dựng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2026 - 2027.

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.