Gần 500 đại biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 tại Singapore

Gần 500 đại biểu đã tới dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015) vào tối 1/9, do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức.

Gần 500 đại biểu đại diện các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, các viện nghiên cứu và giới học giả, các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Singapore đang làm ăn tại Việt Nam cùng các cơ quan đại diện ngoại giao, tùy viên quân sự của các nước và cộng đồng người Việt ở nước sở tại đã tới dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015) vào tối 1/9, do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức. Tới dự buổi lễ còn có Bộ trưởng Bộ Giao thông Singapoore, ông Lui Tuck Yew.

Gần 500 đại biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 tại Singapore ảnh 1

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Nguyễn Tiến Minh phát biểu khai mạc lễ kỉ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Nguyễn Tiến Minh đã ôn lại chặng đường đấu tranh đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi tự hào của dân tộc Việt Nam trong 7 thập kỷ qua, từ hai cuộc kháng chiến hào hùng bảo vệ tổ quốc, cho tới quá trình xây dựng và phát triển với chính sách Đổi mới.

Đại sứ Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh hiện Việt Nam đang bắt tay vào một giai đoạn mới của cải cách kinh tế, với sự thay đổi toàn diện và chiến lược tập trung vào tái cơ cấu nền kinh tế và mô hình tăng trưởng kinh tế. Song song đó, với việc hoàn tất và triển khai thực hiện 14 hiệp định thương mại tự do, Việt Nam sẽ mở rộng quan hệ kinh tế với 54 quốc gia trên thế giới, từ đó tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước.

“Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ, cùng với các nước thành viên khác của ASEAN trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay và sẽ làm hết sức mình để đóng góp tích cực và có trách nhiệm cho sự phát triển của khu vực và thế giới,” Đại sứ Nguyễn Tiến Minh nói.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ khẳng định quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam-Singapore ngày càng phát triển và được làm sâu sắc thêm trên cơ sở những cam kết mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo hai nước sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương cũng như cùng hỗ trợ nhau trong các hợp tác đa phương trong thời gian tới.

Hiện tại, Singapore là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký tính đến tháng 6 năm 2015 đạt 33 tỷ USD. Khoảng 8.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học của Singapore...

Về phía Singapore, Bộ trưởng Lui Tuck Yew cho biết chính phủ nước này cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển, bằng cách chia sẻ kinh nghiệm thông qua các chương trình hợp tác giữa hai bên. “Không chỉ chia sẻ các mối quan tâm chung và hướng tới việc thực hiện một Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay, Singapore và Việt Nam sẽ cùng nhau hợp tác để xây dựng một ASEAN gắn kết và hòa hợp hơn sau năm 2015”, Bộ trưởng Lui Tuck Yew nói.

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã giới thiệu tới đông đảo bạn bè quốc tế các tác phẩm hội họa mang đặc trưng của đất nước, con người Việt Nam cùng tiết mục văn nghệ múa nón và những món ăn truyền thống mang đậm hương vị Việt.

Việt Hải-Lê Hải-Mỹ Bình - P/v TTXVN tại Singapore

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.