Gần 460 tỷ đồng xây dựng hạ tầng để phát triển vườn cây ăn trái Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh triển khai dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất cây ăn trái tập trung cho huyện Càng Long, huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh, giai đoạn 2017 – 2020, với vốn đầu tư gần 460 tỷ đồng.

Dự án với 3 công trình chính, gồm: Xây dựng mới tuyến đường dài 9,4km, điểm đầu giao với Quốc lộ 60 thuộc xã Bình Phú, huyện Càng Long và điểm cuối giao với đường Võ Văn Kiệt thuộc địa phận thành phố Trà Vinh, chiều rộng mặt đường 8m, kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa; xây dựng hệ thống thoát nước dài khoảng 700m; xây dựng 4 cây cầu bê-tông cốt thép trên tuyến đường, có tải trọng thiết kế HL93, chiều rộng phần xe chạy 8m, phù hợp với quy mô đường cấp IV đồng bằng.

Mục tiêu của dự án xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ vùng sản xuất cây ăn trái nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế vườn, đảm bảo thực hiện tốt chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ổn định vùng nguyên liệu cung cấp cho chế biến và xuất khẩu cây ăn trái, đồng thời góp phần kết nối giao thông giữa các địa phương trong tỉnh.

Ông Trần Trung Hiền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh hiện có hơn 6.800 ha vườn cây ăn trái đặc sản. Hiện trạng vườn cây ăn trái của tỉnh chủ yếu do người dân tự trồng, thiếu sự đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thiếu tính liên kết.

Vì vậy, tỉnh có kế hoạch phát triển vườn cây ăn trái đặc sản của tỉnh đến năm 2020 đạt diện tích 20.000 ha. Theo đó, tỉnh sẽ huy động nguồn vốn đầu tư khoảng trên 620 tỷ đồng để đầu tư  kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đưa giá trị sản lượng cây ăn trái đặc sản của tỉnh đạt mức thu nhập bình quân 170 triệu đồng/ha/năm; trong đó, 70 % sản phẩm đạt tiêu chuẩn GAP để xuất khẩu.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.