Gần 3.400 ha ngô bị sâu keo mùa thu gây hại

Tại tỉnh Điện Biên, sâu keo mùa thu xuất hiện và lây lan rất nhanh. Đến cuối tháng 5/2019, loại sâu này đã gây hại 9/10 huyện, thị xã trong tỉnh với tổng diện tích ngô bị hại gần 3.400 ha.
Chú thích ảnh
Sâu keo mùa thu xuất hiện ở giai đoạn 3 lá đến xoáy nõn, trỗ cờ. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Đội 15, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên có 15ha ngô, là đội tập trung nhiều diện tích ngô nhất của toàn xã. Theo người dân, thời gian đầu tháng 6 đáng ra là thời điểm bà con chuẩn bị cho việc thu hoạch bắp. Thế nhưng đến nay, quá nửa diện tích ngô của người dân đội 15 đã bị sâu keo mùa thu cùng với nắng nóng kéo dài làm cho hư hại. Nhiều diện tích ngô bị sâu ăn cụt từ ngọn đến bông, gần như mất trắng; một số diện tích ngô bị hỏng nặng đã được người dân phá nhổ và trồng lứa mới.

Bà Nguyễn Thị Nhon, đội 15, xã Thanh Yên cho biết, gia đình bà có 1.500m2 đất trồng ngô ở bãi màu, mỗi năm thường cho thu hoạch từ 7 tạ - 1 tấn ngô. Tuy nhiên năm nay toàn bộ diện tích ngô của gia đình đã bị sâu keo mùa thu gây hại nặng nề. Tình trạng này khiến gia đình bà Nhon rất lo lắng vì sợ mất trắng toàn bộ diện tích ngô trồng năm nay dù đã phun thuốc trừ sâu rất nhiều lần nhưng vẫn không hiệu quả.

Theo ông Quản Bá Phỏng, Trưởng thôn đội 15, xã Thanh Yên, năm nay người dân trồng ngô nguy cơ mất mùa cao. Từ khi gieo trồng đến nay gặp nắng nóng kéo dài khiến cây ngô khó phát triển, còi cọc, lại còn sâu keo mùa thu gây hại.

Trước tình hình đó, cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật huyện Điện Biên về tư vấn cho bà con cách phun phòng trừ sâu keo mùa thu. Người dân cũng đã tiến hành phun liên tục 3 ngày một lần, tuy nhiên vẫn không thể tiêu diệt được loại sâu gây hại này do sâu sinh sản, phát triển và lây lan rất nhanh. Hiện có nhiều diện tích đã bị sâu bệnh gây hại mạnh khiến cho người dân đứng trước nguy cơ mất trắng.

Theo số liệu từ Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên, vụ Xuân, Xuân - Hè năm nay toàn tỉnh Điện Biên gieo trồng trên 12.500 ha ngô. Sâu keo mùa thu được phát hiện trên địa bàn tỉnh từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 vừa qua tại huyện Tuần Giáo và Tủa Chùa. 

Loài sâu này gây hại với tốc độ lây lan rất nhanh; tỷ lệ trung bình 1 – 2 con/m2. Tổng diện tích ngô bị sâu keo mùa thu gây hại đến cuối tháng 5/2019 gần 3.400 ha; trong đó diện tích nhiễm nặng 342 ha. Sâu keo mùa thu đã gây hại tại 9/10 huyện, thị xã trong tỉnh; trong đó huyện Tủa Chùa bị sâu keo mùa thu gây hại nặng nhất với 2.200 ha ngô bị hại.

Ông Nguyễn Trọng Kính, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên cho hay, sâu keo mùa thu là loài sâu ngoại lai mới xâm lấn vào Việt Nam, có khả năng di trú xa, gây hại mạnh trên cây ngô. Đây là loại sâu có tính gối lứa rất cao, con trưởng thành có khả năng sinh sản kéo dài với tối đa 2.000 trứng.

Khác với các loài từng gây hại trước đây, sức ăn của sâu keo mùa thu rất khỏe, sâu bé thường tập trung nhiều cá thể trên một cây; sâu trưởng thành phân tán ở các cây khác nhau, tối đa 2 con/ cây. Qua kiểm tra và đánh giá, sâu keo mùa thu gây hại ở tất cả các giai đoạn trên cây ngô từ sau khi trồng đến khi ra bắp và chắc hạt.

Trước tình hình đó, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho UBND các huyện cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra các văn bản về việc phòng trừ sâu keo mùa thu. Đồng thời, Chi cục cũng đã chỉ đạo Trạm Bảo vệ thực vật tại các địa phương thử nghiệm các loại thuốc có hiệu quả nhất trong việc phòng trừ sâu keo mùa thu.

Hiện nay, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên đang khuyến cáo người dân sử dụng thuốc Emaben có chứa Emamectin Benzoate có hiệu quả tương đối cao với sâu keo mùa thu. Đây là thuốc có nguồn gốc sinh học nên an toàn đối với người sử dụng.

Theo ông Nguyễn Trọng Kính, sâu keo mùa thu hoàn toàn có thể phòng trừ được bằng thuốc hóa học nếu sử dụng đúng thuốc và đúng thời điểm, giai đoạn và phun đồng loạt.

Để phát huy hiệu quả, bà con nên phun thuốc ở giai đoạn sau trồng cho đến khi cây ngô được 7 lá, hiệu quả đạt trên 80%. Thời điểm sâu gây hại sau xoáy nõn nên việc phun trừ cho hiệu quả không cao.

Chú thích ảnh
Diện tích ngô toàn tỉnh bị thiệt hại khoảng 3.400 ha do sâu keo mùa thu. Ảnh: Phan Tuấn Anh/ TTXVN

Vì thế, thời điểm phun hiệu quả nhất là vào sáng sớm hoặc chiều mát, do thời điểm này sâu thường chui ra ngoài để gây hại nên khả năng sâu tiếp xúc với thuốc sẽ cao hơn.

Cũng theo Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên, ngoài sâu keo mùa thu, do thời gian tháng 4-5/2019, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho cây ngô kém phát triển, đồng thời tạo điều kiện cho sâu keo mùa thu gây hại.

Để khắc phục tối đa thiệt hại cho cây ngô, ngành Bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên sẽ kiểm tra lại toàn bộ diện tích bị sâu gây hại nặng để đánh giá thiệt hại về năng suất. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn cũng sẽ tiến hành thử nghiệm những giống ngô có tính kháng đối với sâu keo mùa thu để tìm giải pháp giúp bà con nông dân an tâm sản xuất.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.