Gần 300 thiếu nhi tham gia vẽ tranh 'Bác Tôn với công nhân'

Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2019), ngày 20/8, Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp cùng Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Mỹ thuật thành phố và Trường Đại học Mỹ thuật thành phố tổ chức tổng kết, trao giải và triển lãm tranh Hội thi vẽ "Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn" lần thứ XIV năm 2019.
Chú thích ảnh
Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng trao giải cho các em thiếu nhi đạt thành tích tại hội thi vẽ tranh "Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn".

Hội thi chính thức phát động từ ngày 6/7/2019 với chủ đề "Bác Tôn với công nhân" thu hút gần 300 thiếu nhi đến thuộc 31 trường học, nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa của 24 quận, huyện và các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, các cơ sở "mái ấm", "nhà mở" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang tham gia.

Với chất liệu giấy vẽ, màu nước, màu sáp và màu bột, các em đã thể hiện hình ảnh Bác Tôn giản dị, gần gũi, gắn với công nhân, người lao động trên các lĩnh vực, ngành nghề, từ thủ công mỹ nghệ đến công nghệ kỹ thuật cao.

Điển hình là các tác phẩm “Bác Tôn Đức Thắng và các công nhân làm gốm” của em Trần Thị Phương Oanh; "Bác Tôn với công nhân in 3D công nghệ sinh học" của em Vũ Ngân Giang; “Bác Tôn thăm các chú công nhân đóng tàu” của em Nguyễn Trần Hoàng Châu, “Bác Tôn xóa mù chữ cho các công nhân” của em Phạm Tâm Anh…

Theo họa sĩ Phan Hữu Thiện, Trưởng Ban giám khảo hội thi, hầu hết các tác phẩm tham dự đều thể hiện đúng chủ đề, nội dung, yêu cầu của Ban tổ chức, trong đó nhiều tác phẩm có tính sáng tạo, mỹ thuật tạo nên những tác phẩm đẹp, có nhiều triển vọng đối với ngành hội họa thành phố.

Từ 255 tranh dự thi, Ban giám khảo đã chọn 77 tranh xuất sắc, trao tặng một giải đặc biệt, sáu giải A, 12 giải B, 21 giải C, 30 giải khuyến khích cùng bảy giải tập thể cho các tác giả, nhóm tác giả.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Chú thợ điện" của em Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, 5 tuổi, đến từ Trung tâm văn hóa quận Tân Phú đoạt giải A tại hội thi vẽ tranh "Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn".

Các tác phẩm đoạt giải A gồm: "Chú thợ điện" của em Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, 5 tuổi (Trung tâm văn hóa quận Tân Phú); "Bác Tôn cùng công nhân lắp pin năng lượng mặt trời” của em Nguyễn Quốc Khang, 6 tuổi (Nhà Thiếu nhi Quận 4); “Bác Tôn và công nhân cơ khí” của em Trần Thiên Tú Nhi, 14 tuổi (Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận); “Bác Tôn cùng cô công nhân xuất nhập khẩu bánh tráng” của em Hồ Nguyên Giáng Sinh, 11 tuổi (Trung tâm văn hóa huyện Củ Chi)...

Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, cho biết, Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Ông Phạm Thành Nam tin tưởng rằng qua hội thi, hình tượng Bác Tôn kính yêu với giai cấp công nhân Việt Nam sẽ càng gần gũi, thân thương, in đậm trong trí nhớ và tình cảm của thiếu nhi; qua đó động viên các em cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, Bác Tôn.

Cùng ngày, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức khai mạc Triển lãm tranh "Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn", giới thiệu những tác phẩm của các em thiếu nhi đoạt giải cao.

Triển lãm diễn ra đến ngày 3/9.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.