Gần 25 triệu người phải di dời ở vùng Sừng châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/4, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết số lượng người tị nạn và người phải di dời trong nước (IDPs) ở vùng Sừng châu Phi đã lên tới 24,5 triệu người vào cuối tháng 3 vừa qua.
Chú thích ảnh
Người di cư xếp hàng chờ được phát bữa ăn miễn phí tại Omdurman, Sudan, ngày 1/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các cơ quan này, con số trên đã giảm từ mức đỉnh điểm 26,3 triệu người trước đó do số người hồi hương tăng lên và tình hình an ninh được cải thiện ở một số quốc gia bị ảnh hưởng. Tình hình an ninh chuyển biến tích cực ở Sudan đã cho phép những người phải di tản đến Nam Sudan và các nước lân cận trở về quê hương.

Trong tổng số người tị nạn và người di dời trên có 18,9 triệu người phải di dời trong nước, trong khi 5,6 triệu người là người tị nạn và người xin tị nạn.

Cũng theo UNHCR và IOM, khoảng 70.000 người di tản mới từ các tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu ở CHDC Congo đã đến Burundi kể từ khi xung đột bắt đầu, bên cạnh 89.000 người xin tị nạn trước khi xung đột xảy ra.

Ai Cập là quốc gia tiếp nhận số lượng người tị nạn lớn nhất từ Sudan với 1,5 triệu người, tiếp theo là Nam Sudan với 1,08 triệu người và CH Chad với gần 770.000 người. Các quốc gia khác tiếp nhận người tị nạn từ Sudan là Libya, Uganda, Ethiopia và CH Trung Phi.

Những nguyên nhân chính gây ra tình trạng di dời trong khu vực trên bao gồm xung đột, tác động do biến đổi khí hậu như lũ lụt và hạn hán, cũng như tình trạng mất an ninh lương thực.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.