Gần 200 xe quá tải trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây

Tính đến 5 giờ chiều 20/7, VECE đã cân tải trọng hơn 1.000 xe trong đó phát hiện 172 xe chở quá tải (chiếm hơn 17%) đi trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây.

Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 20/7, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) – đơn vị được Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giao nhiệm vụ quản lý, khai thác cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây chính thức đưa vào hoạt động cân tải trọng tại làn số 1 trạm thu phí Long Phước (Tp. Hồ Chí Minh) và làn số 8 trạm thu phí Dầu Giây (Đồng Nai).

Gần 200 xe quá tải trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây ảnh 1

Trao phiếu in ghi nhận phương tiện 86H-5710 chở hàng quá tải. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN


Theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc VECE, tính đến 5 giờ chiều cùng ngày, VECE đã tiến hành cân tải trọng hơn 1.000 xe trong đó phát hiện 172 xe chở quá tải (chiếm hơn 17%). Vì là ngày đầu tiên triển khai nên VECE chỉ thực hiện cảnh báo thông tin xe quá tải và vẫn tiếp tục phục vụ.

Trước đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải về việc kiểm soát tải trọng, VECE đã lắp đặt cân tải trọng tại 2 trạm thu phí Long Phước và Dầu Giây bằng 4 thanh cảm biến thạch anh từ công nghệ Thụy Sỹ. Hệ thống cân được gắn âm dưới nền đường, khi ô tô chạy qua thông tin về tải trọng, biển số và hình ảnh sẽ được hiển thị trên bảng điện tử được đặt ở trạm thu phí. Lúc này, hệ thống máy tính sẽ tự động truy cập vào dữ liệu của đăng kiểm để đối chiếu và cho kết luận về tải trọng xe.

Ưu điểm của cận cảm biến thạch anh là được chôn ứng nên không bị tài xế có các thủ thuật phá hoại, xe đi qua không ảnh hưởng đến cân. Hệ thống cân cũng không bị phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm của môi trường nên sai số đạt mức thấp nhất trong thời gian dài.


Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.